Thanh Hóa:

Dùng kìm cộng lực giải cứu 2 người mắc kẹt trong ô tô

(Dân trí) - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa đã cử hàng chục chiến sĩ cùng các phương tiện và phải dùng đến kìm cộng lực, panh thủy lực, búa... để giải cứu 2 nạn nhân mắc kẹt trong ô tô sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h30 rạng sáng ngày 4/3, tại đường Đội Cung, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Vào thời gian trên, chiếc xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger mang BKS 36C-199.92 đâm vào cột điện trên vỉa hè; toàn bộ phần đầu xe bị bẹp rúm, khiến 2 người bị mắc kẹt trong xe.

Chiếc xe bán tải tông vào vỉa hè, húc đổ cây
Chiếc xe bán tải tông vào vỉa hè, húc đổ cây

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa đã xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng như kìm cộng lực, panh thủy lực, búa… và 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn cứu hộ. Sau gần 20 phút, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa đã đưa các nạn nhân ra khỏi xe và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết khi xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người, 1 người chưa rõ tình trạng sức khỏe. Vụ tai nạn khiến xe bán tải bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa huy động hàng chục chiến sĩ cùng nhiều phương tiện giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong xe

Lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa huy động hàng chục chiến sĩ cùng nhiều phương tiện giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong xe


Lực lượng chức năng phải dùng kìm cộng lực, panh thủy lực... giải cứu nạn nhân. Sau gần 20 phút, lực lượng chức năng đã đưa được các nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng chức năng phải dùng kìm cộng lực, panh thủy lực... giải cứu nạn nhân. Sau gần 20 phút, lực lượng chức năng đã đưa được các nạn nhân ra ngoài.

Duy Tuyên