Nghệ An:

Dừng đèn đỏ, ô tô bị ủi bay 20m

(Dân trí) - Đang dừng đèn đỏ thì chiếc Kia Morning 4 chỗ bị một chiếc xe tải húc vào đuôi và ủi bay gần 20m. Toàn bộ kính sau của xe vỡ vụn, đuôi xe bị móp méo nặng nhưng rất may tài xế không bị thương.

Dừng đèn đỏ, ô tô bị ủi bay 20m - 1

Sau khi bị ủi gần 20m, chiếc ô tô 4 chỗ bị hư hỏng khá nặng

Vào hồi 9h30 phút tại ngã tư Đại học Vinh (phường Bến Thủy, Tp Vinh, Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe ô tô 4 chỗ ngồi. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm kể trên, chiếc ô tô nhãn hiệu Kia Morning mang BKS 43S-1285 do anh Trương Văn Tài (trú tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đang dừng đèn đỏ; bất ngờ bị chiếc xe tải mang BKS 37S-8973 do Nguyễn Thanh Bình (trú tại Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển lao vọt lên từ phía sau và húc thẳng vào đuôi xe.

Cú húc cực mạnh của ô tô tải đã đẩy ô tô 4 chỗ "bay" một quãng đường gần 20m rồi mới chịu dừng lại. Toàn bộ phần của kính phía sau xe vỡ vụn, đuôi xe ô tô 4 chỗ bị móp nặng sau vụ va chạm. Riêng chiếc xe tải bị hư hỏng nhẹ phần đầu.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Đội CSGT Công an Tp Vinh đã có mặt tại hiện trường, đưa chiếc xe bị nạn lên vỉa hè để tránh ùn tắc giao thông cục bộ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoàng Lam