Hải Phòng:

Dừng đèn đỏ, bị xe buýt ủn đi hàng chục mét

(Dân trí) - Sáng nay 18/7, tại ngã tư Thành Đội - TP Hải Phòng, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra khi chiếc xe buýt mất phanh lao thẳng vào đám đông đang dừng đèn đỏ phía trước, ủn một người đàn ông cùng chiếc xe máy đi hàng chục mét.

Chị Lương Thị Trang Nhung, người dừng đèn đỏ may mắn không bị xe buýt tông phải còn chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Khi ấy chúng tôi đang dừng đợi đèn tín hiệu giao thông chuyển xanh để đi tiếp thì bất ngờ nghe thấy có tiếng la hét ở phía sau. Mọi người giật mình quay đầu lại thì kinh hãi thấy một chiếc xe buýt giữ nguyên tốc độ lao thẳng về phía mình”.
 
Dừng đèn đỏ, bị xe buýt ủn đi hàng chục mét - 1

Xe buýt "ngoạm" chặt chân người đàn ông kéo lê hàng chục mét.
 
Nhưng do khoảng cách quá gần không ai kịp định thần tháo chạy và một tiếng rầm lớn, chiếc xe tông thẳng vào giữa đám người, tiếp tục ủn phương tiện mắc kẹt lao bắn lên vỉa hè ngay trước cửa nhà số 1 phố Lạch Tray. Khi chiếc xe gặp vật cản dừng lại, mọi người ùa đến kinh hãi thấy chiếc xe máy và một người đàn ông “dính” chặt ở đầu xe.
Dừng đèn đỏ, bị xe buýt ủn đi hàng chục mét - 2
Phải mất gần 30 phút, người dân mới giải cứu thành công người đàn ông ra khỏi đầu xe.

Tại hiện trường sự việc, chiếc xe buýt mang BKS 16H - 9806 chạy hướng Đồ Sơn - Hải Phòng nằm trên vỉa hè “ngoạm” chặt chiếc xe máy mang BKS 16K2 - 5747 cùng một chân của người đàn ông. Việc giải cứu người đàn ông ra khỏi xe buýt cũng gặp khó khăn do chiếc xe buýt “ngoạm” quá chặt. Người đàn ông quá kinh hãi và đau đớn cũng liên tục kêu rên.

Hàng chục người cùng các dụng cụ như xà beng, thanh sắt, cờ lê, dao… vật lộn gần nửa tiếng đồng hồ mới đưa được người đàn ông ra khỏi đầu xe buýt để đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng một chân đã gãy. Vụ tai nạn khiến trục đường ùn tắc kéo dài suốt gần 1h đồng hồ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT TP Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt giải quyết, phân làn giao thông tránh gây ra ùn tắc cục bộ.

Anh Thế - Quốc Đô