Dùng dao và gạch chống lại cảnh sát cơ động

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 7/8 khi một tổ tuần tra thuộc Trung đoàn CSCĐ Hà Nội truy đuổi 4 thanh niên không đội mũ bảo hiểm trên đường Hồ Tùng Mậu. Thấy bạn bị bắt, hai trong số này quay lại dùng dao và gạch đòi lại giấy tờ.

Khoảng 0h ngày 7/8, tổ công tác Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội phát hiện 4 thanh niên đi 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm trên đường Hồ Tùng Mậu. Khi thấy tổ công tác, các đối tượng đã vòng xe chạy ngược về hướng Cầu Diễn.

Tổ công tác đuổi theo, giữ được 1 xe máy và 2 đối tượng, chiếc xe chở hai đối tượng còn lại chạy vào trong ngõ.

Khi lực lượng nghiệp vụ này đang tiến hành kiểm tra giấy tờ hai đối tượng bị giữ, thì hai đối tượng đồng bọn đã quay lại, 1 tên cầm dao, 1 tên cầm gạch và "lệnh" không phải kiểm tra nữa, đồng thời giật lại ví của đối tượng bị giữ và bỏ chạy.

Tổ cảnh sát cơ động bám theo bắt được 4 đối tượng, chuyển Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, xử lý.

Hải Phong