1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dựng đài tưởng niệm các liệt sĩ tình nguyện Việt Nam tại Lào

(Dân trí) - Khu Đài tưởng niệm được thiết kế thống nhất toàn quốc trên diện tích rộng hàng ngàn mét vuông ở trung tâm thị xã, huyện lỵ, trên địa thế cao, dễ nhìn thấy...

Dựng đài tưởng niệm các liệt sĩ tình nguyện Việt Nam tại Lào - 1
Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam còn là những công trình Văn hóa và lịch sử để du khách đến chiêm ngưỡng và tâm linh.
 
Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh với quân giải phóng Pa thét Lào (Pathetlao) chiến đấu bảo vệ 2 đất nước, Đảng và Chính phủ Lào đã cho xây dựng nhiều Đài tưởng niệm vinh danh các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên các chiến trường Lào trước đây.

Theo đó, chính phủ Lào chọn 3 địa phương điển hình đã diễn ra các trận chiến đấu ác liệt nhất để xây dựng Đài tưởng niệm cấp Quốc gia là Udomxay (Bắc Lào), Xiengkhuang và Atapeu (Nam Lào). Ngoài ra chính phủ Lào còn khuyến khích xây dựng một số Đài tưởng niệm cấp địa phương ở thị xã Thakhec, tỉnh Khammuon, Ban Cơn huyện Phonhong, tỉnh Vientiane.

Khu Đài tưởng niệm được thiết kế thống nhất toàn quốc trên diện tích rộng hàng ngàn mét vuông ở trung tâm thị xã, huyện lỵ, trên địa thế cao, dễ nhìn thấy; gồm sân lễ, tượng hai người lính Lào - Việt, đài hương, các hình hoa văn, phù điêu và tháp cao theo phong tục truyền thống Lào. Riêng phần tượng là hình ảnh hai người lính Lào - Việt sát cánh bên nhau ôm súng xốc tới, với khí thế hùng dũng.
 
Dựng đài tưởng niệm các liệt sĩ tình nguyện Việt Nam tại Lào - 2
Chính phủ Lào cho xây nhiều Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn.

Thiếu tướng Kensy Manivong Phó - Trưởng Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào - cho biết: “Chính phủ đã đồng ý sẽ xây dựng quy mô một nghĩa trang và Đài tưởng niệm liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại thủ đô Vientiane. Lấy đó làm biểu tượng cho cả nước về tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt - Lào, góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh vệ quốc cho các thế hệ người Lào và không ngừng giữ gìn mối tình đoàn kết hợp tác toàn diện với Việt Nam”.

Châu Tử Lang