1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Dùng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân lũ quét

(Dân trí) - Ngày Quốc khánh 2/9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai vẫn cùng lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận lũ quét khủng khiếp rạng sáng ngày 31/8, tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà.

Ngày hôm qua 2/9, tỉnh Lào Cai đã huy động 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy biên phòng tỉnh, Công an tỉnh Lào Cai cùng với lực lượng địa phương huyện Bắc Hà chia làm nhiều mũi tìm kiếm người bị mất tích và khắc phục hậu quả, dọn dẹp nhà cửa cho 22 hộ gia đình người dân tộc Dao ở thôn Nậm Chăm và thôn Nậm Dù (xã Nậm Lúc) bị thiệt hại nặng nề do lũ quét.

Cả một vùng hoang tàn vì lũ quét


Cả một vùng hoang tàn vì lũ quét

Cả một vùng hoang tàn vì lũ quét

Ban chỉ huy biên phòng tỉnh đã điều 15 cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm tìm kiếm, trinh sát cùng 5 con chó nghiệp vụ biên phòng trực tiếp tham gia tìm kiếm người mất tích tại hiện trường.

Hồi 15 giờ 45 phút cùng ngày, tỉnh Lào Cai nhận được thông tin đã tìm thấy một thi thể bị cuốn trôi theo dòng sông Chảy về vùng hồ Thác Bà tại xã Phan Thanh, huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái), cách xã Nậm Lúc khoảng 150 km về phía nam. Lực lượng tìm kiếm cứu hộ tỉnh Lào Cai cử người đưa thân nhân người mất tích sau lũ quét ở xã Nậm Lúc xuống xã Phan Thanh nhận dạng và tiếp nhận thi thể đưa về gia đình tổ chức mai táng theo phong tục. 

Như vậy đến tối ngày 2/9, chỉ còn 3/10 người bị lũ quét cuốn trôi mất tích chưa tìm thấy thi thể, trong đó có 2 cháu nhỏ sinh năm 2012, gia đình chưa kịp làm giấy khai sinh. 

Sách vở bị cuốn sạch trước thềm năm học mới

Sách vở bị cuốn sạch trước thềm năm học mới

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống bão lũ tỉnh Lào Cai, ngày 1/9  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi, chia buồn tới lãnh đạo tỉnh Lào Cai và bà con xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà vì những thiệt hại nặng nề do trận lũ quét gây ra sáng ngày 31/8, đồng thời hỗ trợ cho thân nhân người bị chết 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. Một số đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai và huyện Bắc Hà đã quyên góp ủng hộ ban đầu cho xã Nậm Lúc và các gia đình bị thiệt hại tổng số tiền mặt là 200 triệu đồng, 1.000 kg gạo, 200 bộ quần áo, 20 thùng mỳ tôm...

Phạm Ngọc Triển