Dùng chiêu bài “Trái tim Việt Nam” lừa hàng chục tỷ đồng của người nghèo

(Dân trí) - Với cái tên nghe rất nhân đạo - Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới và với chiêu bài “Trái tim Việt Nam”, 2 lãnh đạo trung tâm là Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng của người nghèo ở các vùng nông thôn tại nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Lừa đảo người nghèo dưới chiêu bài “Trái tim Việt Nam”

Liên quan đến vụ việc này, ngày 12/4, cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa tiến hành bắt giữ Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng - nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.


Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng - nguyên lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng - nguyên lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới bị bắt giữ về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tìm hiểu của phóng viên, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới được thành lập từ tháng 10/2013, cơ quan chủ quản là Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.

Từ năm 2015, tại các vùng nông thôn trên nhiều tỉnh thành của cả nước như: Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An... rất nhiều người, trong đó đa số là người lao động nghèo, đã bỏ ra số tiền lớn lên đến hàng chục tỷ đồng để đóng góp cho chương trình “Trái tim Việt Nam”, thuộc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.

Việc người nghèo ồ ạt đóng tiền cho chương trình “Trái tim Việt Nam” là theo hình thức kiểu kinh doanh đa cấp.

Theo đó, mỗi người dân khi tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam” “tự nguyện” nộp ít nhất 1,2 triệu đồng cho trung tâm. Sau đó những người này nhận được lời hứa từ các vị lãnh đạo trung tâm là “khi gặp khó khăn sẽ được nhận lại 5,7 triệu đồng”. Nhưng trên thực tế, nhiều người dân khi gặp khó khăn không được hỗ trợ khoản tiền này.


Trần Đức Trung lập lên mạng lưới kiểu kinh doanh đa cấp tại các vùng nôn thôn, hút máu người nghèo.

Trần Đức Trung lập lên mạng lưới kiểu kinh doanh đa cấp tại các vùng nôn thôn, "hút máu" người nghèo.

Dưới chiêu bài “Trái tim Việt Nam”, vào thời điểm năm 2015, Trung tâm này thu hút được khoảng 40 nghìn người tham gia. Mỗi thành viên khi tham gia chương trình nộp tối thiểu số tiền 1,2 triệu đồng. Sau khi trở thành thành viên của Trung tâm, nếu giới thiệu được thêm một thành viên mới sẽ được nhận 500.000 đồng.

Theo Trần Đức Trung - nguyên Giám đốc Trung tâm - mục đích của chương trình này là để khuyến khích mở rộng thành viên, song thực tế nhiều người khi nhận số tiền này đã ủng hộ trở lại trung tâm bởi họ nghĩ rằng đây là chương trình... từ thiện!

Giải thể Trung tâm, 2 lãnh đạo vẫn “hút máu” được hàng tỷ đồng

Sau khi bị báo chí liên tục phản ánh về những dấu hiệu lừa đảo của chương trình “Trái tim Việt Nam”, thuộc Trung tâm Hỗ trợ phát triển người nghèo trong chương trình nông thôn mới, Trần Ngọc Trung khi đó còn đương chức Giám đốc Trung tâm đã liên tục gửi đơn khiếu nại, doạ kiện các phóng viên của các tờ báo đưa tin về vụ việc.


Mang cái tên Trái tim Việt Nam nhưng lại chuyên đi lừa tiền của người nghèo.

Mang cái tên "Trái tim Việt Nam" nhưng lại chuyên đi lừa tiền của người nghèo.

Bộ Nội vụ sau đó đã có văn bản yêu cầu giải thể Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới do hoạt động trái pháp luật.

Ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn Việt Nam đã ra quyết định đóng cửa Trung tâm.

Cuối tháng 1/2016, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Cục An ninh Kinh tế Nông, Lâm, Ngư nghiệp (A86 – Tổng cục An ninh) khẩn trương phối hợp với công an các tỉnh, thành vào cuộc điều tra, tập trung thu thập tài liệu, xử lý nghiêm hoạt động vi phạm pháp luật của lãnh đạo Trung tâm này tại các tỉnh, thành phố.

Mặc dù đã bị các cơ quan chức năng có nhiều biện pháp tiến hành điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của lãnh đạo Trung tâm này, nhiều người dân kéo đến trụ sở trung tâm để đòi lại tiền, Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng vẫn tiếp tục “vẽ trò” để lừa người nghèo với cái gọi là “Liên kết 3 bên”.

Theo đó, muốn lấy lại số tiền đã nộp, người tham gia lại phải đóng thêm tiền vào chương trình mới.


Những sản phẩm mà lãnh đạo trung tâm này dùng để lừa đảo nhiều người nông dân.

Những sản phẩm mà lãnh đạo trung tâm này dùng để lừa đảo nhiều người nông dân.

Theo đó, người dân đóng vào 800.000 hoặc 1,2 triệu đồng sẽ được nhận lại 1,9 triệu đồng, chia làm 4 đợt. Đây là "quyền lợi" của người tham gia chương trình mới “Liên kết 3 bên”, mà nguyên lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ người nghèo rao giảng là để “cứu” bà con đã đóng tiền vào trung tâm trước đây. Với cách lừa đảo này, các đối tượng đã “cứu” người dân bằng chính tiền của người dân.

Với chiêu bài “Liên kết 3 bên”, nguyên lãnh đạo Trung tâm này lại tiếp tục lừa được nhiều tỷ đồng của người dân.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an các tỉnh thành tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp