TPHCM:

Dũng cảm bắt móc túi trên xe buýt, 3 hành khách bị đâm

(Dân trí) - Dù bị 2 đối tượng rút dao tấn công quyết liệt nhưng anh Chiêm cùng một số hành khách khác trên xe buýt vẫn quyết tâm bắt gọn những đối tượng móc túi chuyên nghiệp này.

Dũng cảm bắt móc túi trên xe buýt, 3 hành khách bị đâm - 1
Dù bị đâm vào lưng nhưng anh Chiêm vẫn khống chế bắt gọn đối tượng móc túi.
 
Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h10 ngày 16/8 trên chuyến xe buýt số 19 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên). Khi chiếc xe chạy tới khu vực phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TPHCM) bất chợt bà Nguyễn Thị Kim Liên (66 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) phát hiện một người đàn ông ngồi bên thò tay móc lấy điện thoại di động và ví tiền của mình liền tri hô.

Lập tức, mọi người trên xe hướng mắt về phía bà Liên. Tuy nhiên, đối tượng móc túi không hề hoảng sợ mà còn trừng mắt la lối, rồi gọi hai tên đồng bọn rút dao chạy đến. Để dằn mặt những người có ý định muốn can ngăn bọn chúng rạch một đường vào mặt bà Liên khiến máu chảy đầm đìa.

Thấy bất bình, anh Mai Văn Chiêm (27 tuổi, tạm trú quận Thủ Đức, TPHCM, hành nghề phụ hồ) nhảy vào chống cự lại liền bị một đối tượng đâm 3 nhát vào lưng. Cùng lúc này một người đàn ông trung niên khác áp sát, khống chế một tên khác cũng bị hắn vòng dao đâm thẳng vào đùi.

Cuộc vật lộn giữa 2 hành khách và 3 đối tượng móc túi khiến cả xe buýt náo loạn. Dù bị đâm máu chảy lai láng nhưng anh Chiêm cùng vị khách kia vẫn quyết tâm ôm chặt hai đối tượng trong băng móc túi. Được sự hỗ trợ của một số hành khách khác 2 đối tượng đã bị bắt giao công an xử lí. Đối tượng còn lại lợi dụng sự hỗn loạn đã nhảy xuống xe tẩu thoát.

Tại Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, các đối tượng bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn không chịu khai ra đồng phạm đã tẩu thoát.

Nhận định đây có thể là một đường dây móc túi chuyên nghiệp trên xe buýt, hoạt động từ nhiều tháng nay nên danh tính của các đối tượng này chưa được công an tiết lộ nhằm phục vụ công tác điều tra, triệt phá băng nhóm này.

Hiện toàn bộ hồ sơ đã được Công an phường Hiệp Bình Chánh chuyển giao cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức. Đồng thời cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 2 đối tượng trên về hành vi “trộm cắp tài sản” và “cố ý gây thương tích”.

Trung Kiên