1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Dùng bằng giả, Phó bí thư xã bị cách chức Đảng

(Dân trí) - Sáng 25/5, ông Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai - cho biết, ông Lê Văn Tuyên - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bar Maih đã dùng bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở không hợp pháp. Qua đó, trong thời gian tới sẽ kỉ luật về mặt Đảng và thu hồi bằng trung cấp lý luận chính trị thật của ông Lê Văn Tuyên.

Trước đó, UBKT Huyện ủy Chư Sê đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam xác minh thông tin về “học sinh Lê Văn Tuyên sinh ngày 27/2/1971 đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở tại Hội đồng thi Chuyên ngoại B, bằng được cấp ngày 10.6.1985”. Qua tra cứu hồ sơ lưu trữ, Sở GD&ĐT Hà Nam xác định “không có thí sinh Lê Văn Tuyên” tốt nghiệp vào thời điểm trên.


Ông Tuyên dùng bằng phổ thông cơ sở không hợp pháp để học lấy bằng thật

Ông Tuyên dùng bằng phổ thông cơ sở không hợp pháp để học lấy bằng thật

Qua kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Chư Sê đã kết luận ông Lê Văn Tuyên đã sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở không hợp pháp để nâng cao trình độ lý luận chính trị và được bầu giữ các chức vụ trong Đảng.

Theo đó, Ban thường vụ Huyện ủy Chư Sê đã quyết định đã quyết định thi hành kỉ luật đối với ông Lê Văn Tuyên – Phó bí thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Bar Maih bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng.

Cũng tại hồ sơ kỉ luật, ông Lê Văn Tuyên đã sử dụng bằng phổ thông cơ sở không hợp pháp để tham gia học Trung cấp lý luận chính trị ngắn hạn tại trường chính trị tỉnh Gia Lai và được cấp bằng số 121112QL/HVCT –HCQG ngày 16/6/2010 loại hình đào tạo: Tập trung, xếp loại khá. Vì vậy Ủy ban kiểm tra cũng đã đề nghị trường Trường chính trị tỉnh xem xét và xử lý đối với bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị của ông Lê Văn Tuyên theo đúng quy định của pháp luật.

Phạm Hoàng