Hòa Bình:

Dùng 30kg thuốc nổ phá đá tìm 5 nạn nhân vụ sạt lở

(Dân trí) - Sử dụng gần 30kg thuốc nổ phá hai khối đá để sáng sớm mai (16/10) tiếp tục tìm kiếm 5 nạn nhân còn lại trong vụ lở núi kinh hoàng ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Đó là nội dung Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc trao đổi với phóng viên Dân trí.


Cả nửa quả đồi sạt xuống chôn vùi hoàn toàn 4 nóc nhà và 18 con người.

Cả nửa quả đồi sạt xuống chôn vùi hoàn toàn 4 nóc nhà và 18 con người.

19h ngày 15/10, trao đổi nhanh qua điện thoại với phóng viên Dân trí, ông Đinh Công Sứ - Chủ tịch UBND, Trưởng ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Lạc - cho biết, 18h45 chiều nay 15/10, lực lượng tìm kiếm đã dùng gần 30 kg thuốc nổ công nghiệp để phá hai khối đá lớn, nhằm giúp công tác tìm kiếm 5 người còn lại thuận lợi hơn.

Quá trình khoan nổ được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình. Ông Sứ cho biết, trước khi nổ đã di chuyển toàn bộ người và phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cũng theo ông Sứ thì sở dĩ phải dùng mìn là do trong quá trình tìm kiếm lực lượng gặp phải 3 khối đá lớn. Nhận định phía dưới các khối đá này có thể đang có người bị vùi lấp nên đã quyết định dùng mìn phá đá. Rất có thể ngày mai sẽ phá nốt khối đá còn lại.

Đến thời điểm hiện tại, lực tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 13 nạn nhân trong tổng số 18 người bị vùi lấp.

Ông Đinh Công Sứ cho biết thêm, sau vụ sạt lở kinh hoàng ngày 12/10, tại khu vực này vẫn thường xuyên bị sạt lở. Nghiêm trọng nhất là sau 18h ngày 12/10, khi lực lượng tìm kiếm vừa tạm dừng được vài tiếng thì trên điểm sạt lở lại phát ra tiếng nổ lớn, cùng đó là một khối lượng lớn đất đá đổ ụp xuống suối. Rất may khi đó việc tìm kiếm vừa tạm dừng, mọi người đã ra khỏi khu vực đó nên không có thêm thương vong.

Đàm Quang