Đưa về đất liền 4 ngư dân thương vong trong bão số 8

(Dân trí) - Sau khi tiếp cận 3 ngư dân của bè cá HP 299 bị sóng đánh dạt ngoài vịnh Cát Bà, trên đường trở về đất liền, tàu SAR 273 của Việt Nam MRCC đã vớt được xác của 1 nạn nhân khác đang trôi ra ngoài biển.

Lúc 19h15 ngày 28/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC) nhận được tin báo nạn một nhóm bè cá cùng với các ngư dân đang bị trôi dạt ở khu vực đảo Cát Ông, vịnh Cát Bà (Hải Phòng), trong điều kiện gió cấp 8, giật cấp 11, cấp 13.

Nhận được tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I (thuộc Việt Nam MRCC) đã điều động tàu SAR 273 đang thường trực tại cầu cảng tại Hải Phòng đi tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 8, thời tiết khu vực biển vịnh Cát Bà rất xấu, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến 7h52 sáng nay 29/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tiếp cận và cứu được 3 ngư dân của bè cá HP 299 gồm: Nguyễn Văn Quý (53 tuổi), Ngô Thị Thảo (49 tuổi) và Nguyễn Trung Thuỷ (27 tuổi). Các ngư dân này đều trong tình trạng sức khoẻ kém, tâm lý hoảng loạn và được lực lượng cứu nạn đã tiến hành chăm sóc y tế ban đầu.

Trên hành trình trở về bờ để bàn giao cho cơ quan chức năng, đến 8h53 phút cùng ngày, tàu SAR 273 đã vớt được 1 xác nạn nhân đang trôi dạt trên biển, trong tình trạng không có đồ bảo hộ.

Sau khi bàn giao 3 ngư dân và 1 xác nạn nhân cho đồn biên phòng 54 Cát Bà, tàu SAR 273 lại tiếp tục quay trở lại khu vực vịnh Cát Bà để tìm kiếm, cứu nạn những nạn nhân mất tích.

Quỳnh Anh