Huế:

Đưa trẻ em vạn đò Huế đi tìm hiểu về Bác Hồ

(Dân trí) - Đây là lần đầu tiên các em nhỏ vạn đò Huế có hoàn cảnh khó khăn được đến bảo tàng, được nghe kể chuyện và học hỏi tấm gương Bác Hồ.

Sáng 17/5, hội từ thiện HFB (Huế Facebook) đã tổ chức đưa 30 em nhỏ lớp tình thương xóm Vạn đò Hương Sơ đến tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh TT-Huế nhân dịp 123 năm ngày sinh của Bác.

Tại bảo tàng, các anh chị tình nguyện viên đã hướng dẫn các em thăm quan những hiện vật trưng bày, kể cho các em nghe những câu chuyện về cuộc đời Bác, qua đó giáo dục các em tấm gương sáng của người và định hướng để các em noi theo.

Đưa trẻ em vạn đò Huế đi tìm hiểu về Bác Hồ
Các em nhỏ vạn đò Huế mặc áo cờ đỏ sao vàng được lần đầu đi thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác

Tất cả các em đều là những trẻ sinh ra trong những gia đình nghèo khó và không có điều kiện đến trường học tập như bạn bè cùng trang lứa. Lớp tình thương vạn đò Hương Sơ là lớp học thiện nguyện được mở ra cách đây 4 năm để giúp các em biết đến con chữ, dạy cho các em kiến thức tiểu học.

“Chúng em được đi xe ô tô, được phát quà, được xem tranh, ảnh vui lắm. Em muốn lần sau tiếp tục được đi nữa” - em Thủy 8 tuổi ngây thơ nói.

Các em xem rất kỹ trước những kỷ vật về Bác
Các em xem rất kỹ trước những kỷ vật về Bác

Trong dịp này, hội còn tặng các em 30 chiếc áo đỏ sao vàng và các phần quà cho những em học sinh nghèo vượt khó. Toàn bộ kinh phí trích từ quỹ hoạt động của hội.

Cô Nguyễn Thị Huệ - một giáo viên đã có hơn chục năm dạy học miễn phí cho các trẻ em nghèo tại Huế chia sẻ: “Trẻ em vạn đò thiệt thòi hơn những đứa trẻ cùng độ tuổi rất nhiều. Buổi sáng các em đến lớp, buổi chiều phải theo cha mẹ kiếm miếng cơm manh áo. Cô rất cảm ơn hoạt động hôm nay của các bạn trẻ vì đã giúp các em nhỏ có buổi ngoại khóa tìm hiểu về Bác Hồ đầy niềm vui và bổ ích”

Cô hướng dẫn viên cũng rất thích thú trước đoàn khách đặc biệt này

Cô hướng dẫn viên cũng rất thích thú trước đoàn khách đặc biệt này
Các em đứng chụp ảnh lưu niệm trước những kỷ vật về Bác - vị cha già dân tộc rất yêu thương trẻ con
Các em đứng chụp ảnh lưu niệm trước những kỷ vật về Bác - vị cha già dân tộc rất yêu thương trẻ con

Anh Việt – Đại Dương