Đưa tàu cứu hộ cứu ngư dân Quảng Nam bị nạn ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Tối ngày 1/5, tàu cứu hộ cứu nạn SAR 412 đã đưa một ngư dân Quảng Nam bị tai nạn “thập tử nhất sinh” về bờ để tiếp tục cấp cứu.

Trước đó, trưa cùng ngày, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm II) nhận được thông tin tàu QNa 94835 TS do ông Đặng Văn Sơn (trú tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 15052N - 109059 E (phía Tây Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 100 hải lý) thì thuyền viên tên Huỳnh Thanh Bình (SN 1984, trú tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị trục lăn đánh vào vùng ống quyển (vùng dưới đầu gối chân trái) khiến nạn nhân dập xương, chảy máu nhiều gây đau dữ dội... Bệnh nhân rơi vào tình trạng sốt cao, lúc tỉnh lúc mê... Và chủ tàu đã yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Ngư dân bị nạn được đưa vào bờ cấp cứu
Ngư dân bị nạn được đưa vào bờ cấp cứu

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã kết nối với Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng để bác sĩ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo đánh giá của bác sỹ, tình trạng nạn nhân rất nguy cấp. Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn.

Khoảng hơn 13h ngày 1/5, tàu SAR 412 rời cầu cảng đi cứu nạn, cùng đi theo tàu có 2 bác sĩ. Đến hơn 17h cùng ngày, tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNa 94835TS và tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAR 412 để bác sĩ cấp cứu.Theo chẩn đoán của giới chuyên môn, nạn nhân bị gãy kín 1/3 giữa xương cẳng chân trái, sưng nề, đau nhiều, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Đến 17h35 ngày 1/5, tàu SAR 412 rời hiện trường, khẩn trương đưa nạn nhân về bờ. Và khoảng 21h30, tàu SAR 412 đưa nạn nhân về đất liền để tiếp tục cấp cứu.

Công Bính

Đưa tàu cứu hộ cứu ngư dân Quảng Nam bị nạn ở Hoàng Sa - 2