Hòa Bình:

Đưa ra 8 thi thể, đang tìm kiếm 10 người còn lại trong vụ sạt lở

(Dân trí) - Khoảng 2h sáng nay (12/10), 8 căn nhà tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình bị vùi lấp do sạt lở. Sự việc được xác định liên quan đến 8 hộ gia đình với gần 20 người đang sinh sống tại đây. Tính đến 7h sáng nay đã có 8 thi thể được đưa ra khỏi hiện trường sạt lở.

10h45: Tính từ đầu điểm sạt lở hết điểm đất đá trôi khoảng 300m, tràn ngập đất đá. Những người may mắn sống sót cho biết, cả xóm Khanh có 100 hộ thì 8 hộ bị sập nhà và ảnh hưởng, 4 hộ bị vùi lấp hoàn toàn. Những nhà bị vùi lấp không ai kịp chạy thoát, bị vùi dưới đống đất đá khổng lồ này thì cơ hội sống sót là rất mong manh.

Đưa ra 8 thi thể, đang tìm kiếm 10 người còn lại trong vụ sạt lở - 1

Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường cho biết, công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai từ lúc 2h sáng, đến khoảng 5h thì tìm thấy thi thể đầu tiên, đến thời điểm này có 8 thi thể được đưa ra.

10h25: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có mặt tại hiện trường vụ sạt lở, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và động viên người dân địa phương.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng động viên lực lượng cứu hộ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng động viên lực lượng cứu hộ.

Đại tá Đinh Hồng Tuyến - Giám đốc Công an Hòa Bình - cho biết, công an tỉnh đã huy động 100% lực lượng, bảo vệ hiện trường, tìm kiếm người bị vùi lấp, cố gắng trong thời gian nhanh nhất với hy vọng cứu được người còn sống.

10h sáng 12/10: PV đang có mặt tại hiện trường, ghi nhận cả nửa quả đồi đã sạt lở xuống; cả xóm tan hoang.

Đưa ra 8 thi thể, đang tìm kiếm 10 người còn lại trong vụ sạt lở - 3

Đưa ra 8 thi thể, đang tìm kiếm 10 người còn lại trong vụ sạt lở - 4

Khối lượng đất đá quá lớn nên công tác tìm kiếm cứu nạn không đơn giản. Rất may sáng nay trời không mưa, thời tiết thuận lợi.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy 5 con trâu bị vùi lấp, đều đã chết.

Ông Quách Công Trọng – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình - xác nhận thông tin trên.


Lũ quét ở xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Lũ quét ở xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Theo nhận định ban đầu, có thể có đến 18 người thương vong trong vụ việc. Con số thương vong chính xác đang được xác minh. Lực lượng cứu hộ đang được triển khai.

Trao đổi với PV, ông Vũ Quang Hùng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tân Lạc (Hòa Bình) - cho biết thêm, thông tin ban đầu có 18 người thuộc 4 gia đình bị vùi lấp trong đống đất đá. Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương mới chỉ cứu được 3 người còn sống.

Hiện trường vụ sạt lở, cơ quan chức năng đang cứu hộ các nạn nhân.
Hiện trường vụ sạt lở, cơ quan chức năng đang cứu hộ các nạn nhân.

Theo nguồn tin mới nhất mà PV Dân trí nhận được, cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã điều động 2 xe ô tô cùng 20 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với Công an huyện Tân Lạc tham gia cứu hộ ngay trong đêm, sáng nay vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Khoảng 5h sáng 12/10, có 5 người chết được đưa ra khỏi đống vùi lấp. Đến 7h con số đã tăng lên là 8 người chết. Hiện trường có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở thêm.

Ông Trần Văn Tiệp - Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó trưởng Ban thường trực PCTT&TKCN tỉnh Hòa Bình - xác nhận, có 4 gia đình với tổng số 18 người gặp nạn.

Chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đang nỗ lực để cứu những người còn lại.

Đưa ra 8 thi thể, đang tìm kiếm 10 người còn lại trong vụ sạt lở - 7


Để đi vào hiện trường vụ sạt lở, mọi phương tiện đều phải dừng từ quốc lộ 6, sau đó các lực lượng phải đi bộ vào khoảng 1km theo đường đất lầy lội. (Ảnh: Đàm Quang)

Để đi vào hiện trường vụ sạt lở, mọi phương tiện đều phải dừng từ quốc lộ 6, sau đó các lực lượng phải đi bộ vào khoảng 1km theo đường đất lầy lội. (Ảnh: Đàm Quang)


Lối vào hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Đàm Quang)

Lối vào hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Đàm Quang)

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin.

Đàm Quang - Quang Tân