1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đưa máy rà bom mìn hiện đại nhất tìm xe khách bị nạn

(Dân trí) - Sau hơn 2 ngày nỗ lực vẫn chưa có kết quả, Ban chỉ đạo tìm kiếm trục vớt chiếc xe gặp nạn đã họp nhanh và quyết định đưa máy rà bom mìn hiện đại nhất vào phục vụ công tác tìm kiếm.

Đưa máy rà bom mìn hiện đại nhất tìm xe khách bị nạn - 1
Lực lượng công binh QK4 dùng máy rà bom mìn hiện đại nhất để tìm kiếm xe khách.
 
Đại tá Nguyễn Hữu Truyền - lãnh đạo Tư lệnh Quân khu 4 - có mặt tại buổi họp nhấn mạnh: Công tác tiếp theo là phải xác định được chiếc xe gặp nạn, kể cả huy động lực lượng cảnh sát biển để tìm kiếm. Tuy nhiên, công tác cứu hộ cứu nạn cũng gặp rất nhiều khó khăn khi dòng sông quá sâu (sông Lam sâu khoảng 40m), nước chảy xiết nên phải dùng máy rà phá bom mìn hiện đại nhất của công binh để tìm kiếm xe khách.

Được biết, máy rà bom mìn cùng hơn 40 chiến sỹ lực lượng của QK4 sẽ tìm kiếm dọc khu vực từ cửa biển cho đến khu vực cầu bến Bến Thủy có chiều dài khoảng 10km. Chiếc máy tìm kiếm sẽ phát tín hiệu trong bán kính 7m.

Ban công tác tìm kiếm cứu nạn cũng huy động hai chiếc ca nô chạy dọc và túc trực 24/24h trên sông Lam để tìm kiếm những thi thể có thể nổi sau 3 ngày mất tích. Đồng thời điều động thêm lực lượng công an, dân quân và UBND các xã Xuân An, Xuân Hội, Xuân Giang, Xuân Liên, Tiên Điền... kiểm tra dọc hai bên sông Lam, phối hợp cùng nhân dân địa phương nếu phát hiện xác chết trôi nổi sẽ báo với cơ quan chức năng.
 
Ngay trong sáng hôm nay (20/10), các lực lượng chức năng mở rộng địa bàn tìm kiếm tại cảng Xuân Hải và Xuân Phổ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), khu vực hạ lưu cầu Bến Thủy.

Cũng trong sáng nay, thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, đại diện Sở GTVT tỉnh này cùng với 11 người thân các nạn nhân mất tích đã có mặt tại thị trấn Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để cùng tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Tại buổi gặp mặt, 11 người thân của các nạn nhân đứng nhìn về phía dòng sông Lam nước cuồn cuộn chảy, nhiều người bật khóc vì biết chẳng còn gì để hy vọng với dòng nước lũ quá kinh hoàng.
 

Danh sách 21 nạn nhân trong vụ xe khách bị lũ cuốn ngày 18/10:

 

1. Phạm Văn Tưởng (25 tuổi), trú xã Trực Thắng, huyện Trực Minh, tỉnh Nam Định.

 

2. Phạm Thị Cúc (37 tuổi), Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định.

 

3. Lê Thị Phương Thảo (8 tháng tuổi), Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định (con gái chị Cúc).

 

4. Đinh Văn Lương (37 tuổi), Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định.

 

5. Nguyễn Thị Thùy (17 tuổi), Hoàng Nam, Nghĩa Hưng, Nam Định.

 

6. Đỗ Thị Lan (24 tuổi), Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định.

 

7. Vũ Thị Ánh (7 tháng tuổi, con chị Đỗ Thị Lan), Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định.

 

8. Đỗ Thị Lan (15 tuổi), Đồng Minh, Thanh Thủy, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

 

9. Đỗ Thị Phượng (17 tuổi - chị ruột Lan), Đồng Minh, Thanh Thủy, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

 

10. Phạm Thị Yên (54 tuổi), phường Khánh Xuân, Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.

 

11. Mai Nhi (31 tuổi), phường Khánh Xuân, Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.

 

12. Đỗ Duy Gôn (3 tuổi), phường Khánh Xuân, Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. (Là 3 bà cháu)

 

13. Phạm Văn Tuyên (19 tuổi), Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum.

 

14. Nguyễn Thị Duyên (21 tuổi), trú Krông Mây, Đắk Nông.

 

15. Trần Đăng Khoa (19 tuổi), EaPo, Cư Jút, Đắk Nông.

 

16. Đinh Xuân Thường (21 tuổi), Tân Thắng, Cư Jút, Đắk Nông.

 

17. Nguyễn Văn Huy (18 tuổi), Chư Xê, Gia Lai.

 

18. Nguyễn Thị Thắm (23 tuổi), Diễn Châu, Nghệ An (do thông tin cung cấp qua điện thoại bị sai).

 

19. Hà Văn Luyến (46 tuổi), Cư Jút, Đắk Nông.

 

20. Trần Thị Huệ (36 tuổi), Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định (người nhà mới khai sáng 20/10).

 

21. Phạm Thị Vy (2 tuổi, con chị Huệ), Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định (người nhà mới khai sáng nay 20/10).  

Nguyễn Duy - Điền Bắc