Bình Định:

Đưa con đi thi về mẹ bị tàu hỏa tông chết, con nhập viện

(Dân trí) – Kết thúc môn thi cuối cùng đợt 2 kì thi ĐH, hai mẹ con bà Trang chở nhau trên xe máy. Đến đoạn đường giao với đường sắt Bắc - Nam thì bị tàu hỏa tông từ phía sau làm bà này chết tại chỗ, con trai bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 10/7, tại điểm giao nhau với tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua địa phận thôn Tân Lệ (xã Cát Tân, huyện Phù Cát, Bình Định).

Nạn nhân bà Đỗ Thị Trang (58 tuổi, ở địa phương trên) tử vong tại chỗ. Còn con trai là Đặng Anh Kiệt (18 tuổi) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, sau khi kết môn thi cuối đợt 2 kỳ thi ĐH, bà Trang chở con trai đi thi về bằng xe máy về nhà. Khi đến đường liên thôn giao với đường sắt thuộc địa chỉ nói trên thì bị tàu hàng SP1 chạy hướng Bắc-Nam tông mạnh phía sau. Hậu quả, bà Trang văng ra xa tử vong tại chỗ, còn Kiệt bị thương nặng ở vùng bụng được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Hiện sức khỏe của Kiệt đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, bà Trang phải vay mượn hàng xóm 150 ngàn đồng bổ sung vào khoản tiền ít ỏi dành dụm được để đưa con đi thi đại học.

D.Công