Đua bò Bảy Núi tại... Hà Nội

(Dân trí) - Không cần phải đến An Giang, người dân miền Bắc đã được thưởng thức màn đua bò vùng Bảy Núi nổi tiếng của người Khmer, Nam Bộ ngay tại thủ đô Hà Nội.

Là một trong chuỗi hoạt động văn hóa dân gian của Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam, lễ hôi đua bò Bảy Núi hấp dẫn hàng ngàn du khách đến xem trong buổi sáng 21/11/2013 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

6 cặp bò cùng các nài người Khmer đến từ tỉnh An Giang tái hiện lễ hội đua bò Bảy Núi.

6 cặp bò cùng các "nài" người Khmer đến từ tỉnh An Giang tái hiện lễ hội đua bò Bảy Núi.

6 cặp bò cùng các nài người Khmer đến từ tỉnh An Giang tái hiện lễ hội đua bò Bảy Núi.

Các cặp bò được ách với nhau bằng một chiếc bừa đặc biệt, người điều khiển đứng trên một bàn đạp trượt trên mặt đường đất bằng phẳng với mực nước xâm xấp.

6 cặp bò cùng các nài người Khmer đến từ tỉnh An Giang tái hiện lễ hội đua bò Bảy Núi.

Anh Sa Ray người Khmer ở xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, An Giang là một "nài" bò đã có 2 năm kinh nghiệm.

Người điều khiển tay cầm dây, tay cầm gậy nhọn thỉnh thoảng lại chích vào mông bò để tăng tốc.

Người điều khiển tay cầm dây, tay cầm gậy nhọn thỉnh thoảng lại chích vào mông bò để tăng tốc.

Trong vòng đầu tiên tốc độ của bò chỉ ở mức cầm chừng, sau đó sẽ tăng tốc bứt phá vào vòng cuối.

Trong vòng đầu tiên tốc độ của bò chỉ ở mức cầm chừng, sau đó sẽ tăng tốc bứt phá vào vòng cuối.

Các nài bò luôn bị ướt và người dính đầy bùn đất bởi địa hình của cuộc thi.

Các "nài" bò luôn bị ướt và người dính đầy bùn đất bởi địa hình của cuộc thi.

Trong khi thi, nếu cặp bò nào chạy khỏi đường đua đã qui định, coi như thua cuộc.

Trong khi thi, nếu cặp bò nào chạy khỏi đường đua đã qui định, coi như thua cuộc.

Đây là hoạt động văn hóa hấp dẫn nhiều nhất những người yêu ảnh tại

Đây là hoạt động văn hóa hấp dẫn nhiều nhất những người yêu ảnh tại
Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam.

Khi thi đấu, người ta sẽ cho bò ăn quả chanh.

Khi thi đấu, người ta sẽ cho bò ăn quả chanh.

Người điều khiển phải đứng thật vững, nếu bị ngã là coi như thua cuộc.

Người điều khiển phải đứng thật vững, nếu bị ngã là coi như thua cuộc.

Người điều khiển phải đứng thật vững, nếu bị ngã là coi như thua cuộc.



Người điều khiển phải đứng thật vững, nếu bị ngã là coi như thua cuộc.

Cặp bò chạm đích sớm nhất sẽ chiến thắng, phía sau vạch đích còn một đoàn đường trống để làm đường thoát an toàn cho bò khi về đích.


Hữu Nghị