1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Đưa 100 người mắc kẹt ở Cù Lao Chàm về đất liền an toàn

(Dân trí) - Trong số 100 người này có 20 học sinh, sinh viên và 80 du khách ra Cù Lao Chàm tham quan, gặp gió to sóng lớn nên không thể trở về đất liền. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đưa số khách này vào đất liền an toàn.

Chiều 15/2, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) - cho biết, đơn vị vừa đưa 100 người bị mắc kẹt 2 ngày qua ở đảo Cù Lao Chàm vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày an toàn.

100 người bị mắc kẹt trên đảo Cù Lao Chàm đã được Bộ đội Biên phòng đưa vào đất liền an toàn. (Ảnh minh họa)
100 người bị mắc kẹt trên đảo Cù Lao Chàm đã được Bộ đội Biên phòng đưa vào đất liền an toàn. (Ảnh minh họa)

Theo Thượng tá Trần Văn Ba, trong vài ngày qua, vùng biển Cù Lao Chàm có sóng to, gió lớn do ảnh hưởng không khí lạnh khiến tàu thuyền phục vụ đưa rước khách từ Cửa Đại ra vào đảo xuất bến không được nên cả trăm người bị mắc kẹt lại đảo từ ngày 13-14/2.

Sau khi nhận thông tin về số du khách không thể về đất liền được, sáng ngày 15/2, Đồn biên phòng Cửa Đại đã yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam điều 1 tàu của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cùng lực lượng chiến sĩ thuộc đồn biên phòng có mặt trên tàu nhằm khẩn trương đưa người dân mắc kẹt ngoài đảo cập bờ.

Thượng tá Trần Văn Ba cho hay, đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, toàn bộ 100 người mắc kẹt đã cập cảng Cửa Đại an toàn.

Công Bính