Khánh Hòa:

Đưa 10 người nước ngoài gặp nạn trên biển về đến Nha Trang

(Dân trí) - Sáng 5/6, tàu cá mang số hiệu QNg 98676 của ông Huỳnh Quang Mông (SN 1970), trú tại xã Phổ An (Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã đưa 10 người nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Trường Sa về đến Nha Trang.

Đưa 10 người nước ngoài gặp nạn trên biển về đến Nha Trang - 1
Tàu cá QNg 98676 về đến Nha Trang.
 
Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 2/6, đài canh tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo của ông Bùi Quang Mông (SN1970), trú tại Phổ An (Đức Phổ, Quảng Ngãi), là thuyền trưởng tàu cá QNg 98676 đang hành nghề tại vùng biển Trường Sa cho biết phát hiện và cứu vớt được 10 người nước ngoài đang trôi dạt trên biển.
 
Thông tin ban đầu, 10 người nước ngoài (gồm có 7 người Indonesia và 3 người Myanmar) khi đang lưu hành trên biển thì bị cướp biển tấn công.
 
Đưa 10 người nước ngoài gặp nạn trên biển về đến Nha Trang - 2
Chăm sóc sức khỏe cho những người nước ngoài gặp nạn tại Nha Trang.

Sau khi cứu vớt, các thuyền viên trên tàu QNg 98676 đã hỏi han, chăm sóc tận tình những người gặp nạn.

Đến sáng 5/6, tàu của ông Mông đã đưa 10 người nước ngoài gặp nạn trên biển về đến Nha Trang để những người bị nạn được nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe.

Nguyễn Thành Chung