1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dụ trẻ vị thành niên ngủ riêng để giao cấu

Sau chầu nhậu ngà ngà say, cả nhóm thanh niên rủ nhau thuê nhà trọ để ngủ qua đêm. Tại đây, do đã có ý đồ đen tối từ trước, một thanh niên dụ dỗ bé gái 15 tuổi thuê phòng ngủ riêng và giao cấu với cô bé này.

Ngày 20/1, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt khẩn cấp Ngô Văn  Lâm (22 tuổi, ngụ xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Trước đó vào tối 13/1, Lâm cùng một số bạn bè rủ em Võ Thị Hồng Phương (15 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) đi nhậu tại 1 quán ở xã Minh Hưng (H. Chơn Thành).

Khi đã ngà say, đến khuya cả nhóm tìm một nhà trọ trong xã thuê phòng trọ để nghỉ. Tại đây Lâm “tỉ tê” vào tai em Phương rồi thuê phòng để 2 người ngủ riêng và Lâm thực hiện hành vi giao cấu với Phương ngay trong đêm.

Chiều 14/1, khi về tới nhà, Phương có những biểu hiện khác thường và phờ phạc nên bố mẹ em tra hỏi. Ngay sau khi Phương kể lại sự việc liền được người thân đưa đi bệnh viện khám màng trinh và bác sĩ xác nhận Phương đã bị xâm hại tình dục.

Sau khi nhận đơn tố cáo của bố mẹ Phương, Công an huyện Chơn Thành mời Lâm tới cơ quan điều tra để làm việc. Tại đây Lâm thừa nhận đã giao cấu với Phương. Hiện Công an huyện Chơn Thành vẫn đang tạm giữ Lâm để tiếp tục điều tra.

Theo Hoài Xuân
KH&ĐS Online