ĐBSCL:

Du lịch miệt vườn hút khách ngày nghỉ lễ giỗ Tổ

(Dân trí) - Lễ giỗ Tổ năm nay được nghỉ đến 3 ngày, trong khi đó thời tiết tại ĐBSCL khá nóng nên người dân tìm đến khu du lịch miệt vườn để tận hưởng bầu không khí trong lành, dễ chịu.

Theo ghi nhận của Dân trí, trong hai ngày 10 và 11/4, nhiều du khách trong và ngoài nước đổ về Cần Thơ nghỉ lễ giỗ Tổ.

Tại bến tàu khu vực bến Ninh Kiều, các chuyến tàu tấp nập ra vào đón khách. Bến tàu số 2 chuyên chở khách qua bên khu du lịch Phù Sa rước khách miễn phí nên đông nghịt.

Anh Lê Văn Sơn (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) cho biết: “Lâu lâu mới có dịp nghỉ dài ngày nên cả nhà tôi quyết định đi chơi miền Tây. Được dự báo không khí ở Cần Thơ nóng nên tôi chọn tour ở các khu miệt vườn cho mát mẻ”.

Du lịch miệt vườn hút khách ngày nghỉ lễ giỗ Tổ - 1
Du khách chờ ở bến tàu du lịch Ninh Kiều để ghe lại rước đi tham quan các khu du lịch miệt vườn

Du lịch miệt vườn hút khách ngày nghỉ lễ giỗ Tổ - 2
 Du lịch trên xuồng nhỏ cũng rất hút khách

Du lịch miệt vườn hút khách ngày nghỉ lễ giỗ Tổ - 3
Khách nước ngoài cũng hào hứng tham gia vui chơi ngày lễ giỗ Tổ của Việt Nam

Khi anh Sơn vùng vợ con bước xuống tàu chở khách qua Phù Sa thì lại có thêm 5-6 người khách trẻ tuổi hồ hởi kháo nhau: “Qua khu miệt vườn ăn nhiều món ngon lắm. Kỳ nghỉ dài ngày nên tranh thủ chơi cho thoải mái”. Đoàn khách này cũng bàn tính với nhau kế hoạch đi chơi ngày lễ 30/4 sắp tới ở các khu miệt vườn khác.

Chuyến tàu chở anh Sơn cùng đoàn khách vừa rời bến thì một chuyến khác ghé vào rước tiếp khách. Không chỉ người dân, khách phương xa mà còn có nhiều cặp cô dâu chú rể cũng tranh thủ đi chụp ảnh cưới nhân dịp lễ giỗ Tổ.

Du lịch miệt vườn hút khách ngày nghỉ lễ giỗ Tổ - 4
Cô dâu chú rể tranh thủ xuống tàu đi chụp ảnh

Cũng tại khu vực bến Ninh Kiều, ngoài những chuyến tàu lớn thì nhiều chiếc xuồng nhỏ cũng mời gọi khách. Một du khách cảm nhận, đi trên sông nước bằng những chiếc xuồng nhỏ thế này rất thú vị, vì có thể được đi chầm chậm lênh đênh theo sóng vừa ngắm cảnh.

Hàng tốp người đến đây thuê tàu để ra chợ nổi Cái Răng từ lúc sáng sớm. Khu vực chợ nổi những ngày này luôn đông khách, chủ yếu từ các tỉnh, thành khác và khách nước ngoài đổ về tham quan, mua hàng. Không khí ở chợ khá náo nhiệt với các ghe bán trái cây liên tục chào bán trái cây tươi ngon.

Tại khu du lịch miệt vườn Mỹ Khánh (huyện Phong Điền), chủ vườn thiết kế một số chương trình phục vụ du khách đến vui chơi: trò chơi dân gian, câu cá sấu, bơi lội….Đặc biệt, tại đây có nhiều món ăn dân dã Nam Bộ có thể làm hài lòng khách phương xa.

Tỉnh Vĩnh Long, được xem là “vương quốc khu du lịch miệt vườn” cũng háo hức chào đón khách. Ngay trong sáng nay, khu du lịch Vinh Sang (TP.Vĩnh Long) với nhiều trò chơi hấp dẫn như cưỡi đà điểu, đạp vịt, chụp ảnh lưu niệm…rất hút khách.

Nhiều khu du lịch miệt vườn khác ở các tỉnh Tiền Giang như Cù lao Thới Sơn, ở Bến Tre có các cồn…cũng được nhiều khách chọn làm điểm dừng dân. Nhiều du khách nước ngoài cũng hào hứng tham gia các tour du lịch miệt vườn nhân dịp nghỉ lễ giỗ tổ của người Việt.

Huỳnh Hải