Nam Định:

Dự kiến phát 50 vạn cánh ấn đền Trần

(Dân trí) - Lễ hội Đền Trần năm nay, số ấn dự kiến phát ra là 50 vạn cánh ấn. Để tránh loại ấn giả, chất lượng phôi ấn năm 2013 thống nhất là một loại giấy màu vàng.

Có mặt ở đền Trần (Nam Định) từ 8h sáng ngày 23/2 (tức ngày 14/1 âm lịch), theo ghi nhận của PV Dân trí, lượng người đổ về đền Trần mỗi lúc một đông, mặc dù đêm nay mới chính thức diễn ra lễ khai ấn và đến 7h sáng ngày 15/1 âm lịch, Ban tổ chức đền Trần mới chính thức phát ấn cho người dân.

Lượng khách đổ về đền Trần mỗi lúc một đông.
Lượng khách đổ về đền Trần mỗi lúc một đông.

Ngay từ vòng ngoài của đền Trần, các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, an ninh trật tự, đã dựng rào chắn không cho các loại phương tiện giao thông đi vào đền, tránh gây ách tắc, ùn ứ.

Trước đó, UBND thành phố Nam Định đã khẳng định sẽ làm hết sức mình để khắc phục những tình trạng làm xấu đi hình ảnh của lễ hội, nhất là tình trạng "chặt chém" du khách tại các quán ăn, điểm trông giữ xe và nhà nghỉ. Tuy nhiên thực tế ghi nhận hôm nay, du khách đến với đền Trần vẫn phải gửi xe với giá 10.000đ/xe máy (giá quy định là 3.000đ) và 30.000đ/ô tô (giá quy định là 20.000đ).
 
Đi một vòng quanh đền Trần, vẫn lác đác xuất hiện những người hành khất ngồi từ ngoài đường cho đến trong đền để xin tiền. Các quán nước, dịch vụ đổi tiền lẻ mọc lên như nấm. Dịch vụ đổi tiền lẻ được xem là cách kiếm lời nhanh nhất với mức chênh lệch đổi 10.000đ lấy 7.000đ.

Vẫn còn tình trạng người hành khất xin tiền ở đền Trần.
Vẫn còn tình trạng người hành khất xin tiền ở đền Trần.

Đêm nay, các nghi lễ truyền thống của lễ hội đền Trần bắt đầu. Sáng mai Ban tổ chức lễ hội sẽ phát ấn cho nhân dân và khách thập phương tại 3 điểm là nhà Giải Vũ, nhà trưng bày đền Trùng Hoa và một điểm trong khu vực vườn cây đền Trần.

Lễ hội Đền Trần năm nay, số ấn dự kiến phát ra là 50 vạn cánh ấn. Để tránh loại ấn giả, chất lượng phôi ấn năm 2013 thống nhất là một loại giấy màu vàng.

Đức Văn - Duy Tuyên