1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dự kiến 7 trường hợp được sinh trên 2 con

(Dân trí) - Trong phiên họp ngày 18/11, các thành viên Chính phủ đã nhất trí sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số 2003. Theo đó, các cặp vợ chồng có con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, cặp vợ chồng tái hôn muốn sinh thêm 1 con chung… sẽ được có thêm “em bé”.

Cụ thể, điều 10 của Pháp lệnh dân số năm 2003 sẽ được sửa theo hướng, mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có quyền quyết định thời gian sinh con, khoảng cách giữa các lần sinh, sinh một hoặc hai con phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khoẻ, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cặp vợ chồng, cá nhân trên cơ sở bình đẳng; Chính phủ qui định cụ thể những trường hợp được sinh trên hai con.

Theo số liệu của Cục Dân số, năm 2007, Việt Nam không đạt được chỉ tiêu giảm sinh 0,3/1.000 do Quốc hội thông qua (chỉ đạt 0,25/1.000).

 

Sang năm 2008, 6 tháng đầu năm số người sinh con thứ 3 tăng 5,4% so với cùng kỳ, trong khi số trẻ là con thứ ba tăng 13,4%.

 

Dự kiến, năm nay, giảm sinh chỉ đạt 0,1/1.000, so với chỉ tiêu đề ra là 0,3/1.000.

Việc sửa đổi như trên nhằm khắc phục tình trạng hiểu nhầm hoặc cố tình hiểu nhầm Pháp lệnh dân số, dẫn tới việc sinh con thứ ba khiến cho việc gia tăng dân số ở tình trạng đáng báo động trong những năm gần đây.

Cùng với việc sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh dân số 2003, điều 17 của Nghị định 104/2003/NĐ-CP cũng sẽ được sửa đổi nhằm qui định cụ thể những trường hợp được sinh trên hai con.

Theo đó, các cặp vợ chồng, cá nhân có điều kiện, hoàn cảnh sau được sinh trên hai con:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ 3, nếu một trong hai người là người dân tộc thiểu số, dân tộc đó có số dân dưới 10.000 người theo số liệu công bố chính thức của Nhà nước;

- Đã có 2 con nhưng cả 2 con hoặc 1 trong 2 con bị dị tật do tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận;

- Cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên, nếu tại thời điểm sinh có một con sống;

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh 3 hoặc hơn;

- Cặp vợ chồng có 1 con, lần thứ hai sinh đôi hoặc hơn;

- Cặp vợ chồng tái hôn sinh thêm một con chung, nếu cả hai hoặc một trong hai người đã có con riêng. Không áp dụng cho trường hợp tái hôn của 2 người đã từng sinh hai con chung và cả hai con đang sống;

- Phụ nữ không kết hôn sinh đôi hoặc nhiều hơn ngay từ lần thứ nhất.

Kim Tân