1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Du khách nước ngoài thích thú hội xuân Gầu Tào - Sa Pa

(Dân trí) - Đúng vào dịp lễ hội tình yêu, sáng 13/2 (tức ngày 11 tháng Giêng Tân Mão 2011), vùng cao Sa Pa, tỉnh Lào Cai, lại tưng bừng khai hội Gầu Tào của người Mông (lễ hội chúc phúc) ở xã San Sả Hồ, dưới chân núi Phan Si Păng.

Anh Má A Nủ, Chủ tịch UBND xã San Sả Hồ cho du khách biết, lễ hội Gầu Tào của quê hương anh chỉ khai hội vào đầu mùa xuân. Nếu như ở nơi khác, lễ hội do một gia đình có nhu cầu sinh con được dân bản chọn ra làm chủ hội thì ở xã San Sả Hồ lâu nay lễ hội Gầu Tào do chính quyền xã đứng ra tổ chức nên thu hút đông người tới dự hơn.

Anh Thào A Sinh, một cán bộ huyện Sa Pa tâm sự, lễ hội Gầu Tào và một số lễ hội truyền thống khác do bà con các dân tộc ít người ở Sa Pa tổ chức vào dịp đầu xuân cũng là sản phẩm du lịch độc đáo của vùng núi Sa Pa dành cho du khách.

Tới thăm lễ hội Gầu Tào chúng tôi thấy khá đông du khách trẻ người nước ngoài đang nghỉ ở các khách sạn tại thị trấn Sa Pa tới tham dự. Một số du khách còn háo hức tham gia các trò chơi như kéo co, bắn nỏ, đi cầu tre... cùng với thanh niên địa phương.

Một du khách quốc tịch Úc nói với chúng tôi: “Phong cảnh Sa Pa rất đẹp, lễ hội Gầu Tào hấp dẫn. Sau chuyến đi thăm Việt Nam và Sa Pa đợt này tôi sẽ đưa cả gia đình sang đây chơi lâu hơn...”

Mời bạn đọc cùng chúng tôi xem một số hình ảnh lễ hội Gầu Tào ở San Sả Hồ (Sa Pa) và du khách nước ngoài khám phá hoạt động của lễ hội:
 
Du khách nước ngoài thích thú hội xuân Gầu Tào - Sa Pa - 1
Toàn cảnh lễ hội
Du khách nước ngoài thích thú hội xuân Gầu Tào - Sa Pa - 2
Du khách say xưa ghi lại những khoảng khắc của lễ hội 
Du khách nước ngoài thích thú hội xuân Gầu Tào - Sa Pa - 3
Đôi vợ chồng quốc tịch Úc thích thú ngắm nhìn những trò chơi dân gian trong lễ hội
 
Du khách nước ngoài thích thú hội xuân Gầu Tào - Sa Pa - 4
Hoà mình vào các trò chơi
 
Du khách nước ngoài thích thú hội xuân Gầu Tào - Sa Pa - 5
Du khách  thích thú vì được người dân mời rượu tại lễ hội

 Phạm Ngọc Bằng