Cần Thơ:

Du khách nước ngoài “chơi” trên sông mừng năm mới

(Dân trí) - Sáng nay 1/1/2010 (Tết Dương lịch), nhiều người nước ngoài ở Cần Thơ đã chọn cách đi du lịch trên sông nước để ăn mừng năm mới.


Du khách nước ngoài “chơi” trên sông mừng năm mới - 1

Nhiều du khách nước ngoài chọn đi du lịch sông nước để ăn Tết 
 

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, bắt đầu từ khoảng 6h sáng nay 1/1, hàng chục chiếc đò nhỏ cùng nhiều chiếc tàu lớn khác đã đậu sẵn sàng ở các bến tàu, cặp bờ kè bến Ninh Kiều để chuẩn bị đưa đón khách. 

 

Từ khoảng 7h sáng, xuất hiện nhiều lượt người nước ngoài  đi thành từng đoàn đến 2 bến tàu là Ninh Kiều 1 và 2. Theo các chủ tàu cho biết, đa số khách nước ngoài họ thuê tàu đến các điểm như Khu du lịch Phù Sa, Cồn Ấu, Cồn Khương, Mỹ Khánh, Chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Phong Điền… Một số khác thuê tàu chỉ mỗi việc chạy vài vòng quanh các cồn để chụp ảnh hoặc chỉ muốn thư thả trên sông nước.

 

Chính vì khách đi thành từng đoàn nên các ghe nhỏ rất ít được khách chú ý đến, và trở nên “thất bát”. Một chị chủ ghe cho biết, ngày thường thì thấy chủ yếu họ đi từ 1-2 người nên làm ăn được, còn hôm nay ngày Tết đi thành từng đoàn người nên khách chọn những tàu lớn hơn.
 
Du khách nước ngoài “chơi” trên sông mừng năm mới - 2

 

Trong khi đó, sáng nay khu du lịch Phù Sa có chương trình đưa rước miễn phí. Khu du lịch này cũng tổ chức hẳn một chương trình văn nghệ chào năm mới với sự góp mặt của một số các ca sĩ nổi tiếng.

 

Ngoài ra, một số khu du lịch khác cũng đã chuẩn bị những món ăn dân dã, đặc sản “rặt” Nam Bộ để chào đón những vị khách nước ngoài  đến vui chơi thưởng thức.

 

Không chỉ  khách Tây, mà khách Việt Nam sáng nay 1/1 cũng chọn đi du lịch sông nước. Theo ghi nhận, chủ yếu những người khách trong nước đến từ TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ lân cận.

 

Huỳnh Hải