1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Du khách dồn về Phú Quốc, 10 chuyến bay được tăng cường

(Dân trí) - “Để phục vụ du khách đến Phú Quốc, trong ngày 30/4, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã tăng thêm 10 chuyến bay và hãng tàu Superdong cũng tăng thêm 4 chuyến”. Ông Huỳnh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết.

Ông Hưng cho biết, thông tin từ các đơn vị du lịch lữ hành, các resort, khách sạn… thể hiện lượng khách đến Phú Quốc dịp 30/4 -1/5 năm nay tăng mạnh so với năm 2016. Nguyên nhân có thể do nắng nóng và kỳ nghỉ kéo dài và một phần do e ngại về môi trường biển miền Trung nên dịp nghỉ lễ này một lượng lớn du khách đã đổ dồn về các tỉnh phía Nam, trong đó điểm đến lí tưởng nhất là đảo ngọc Phú Quốc.

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay một lượng lớn du khách đổ dồn về các tỉnh miền Tây, trong đó điểm đến lí tưởng nhất là đảo ngọc Phú Quốc
Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay một lượng lớn du khách đổ dồn về các tỉnh miền Tây, trong đó điểm đến lí tưởng nhất là đảo ngọc Phú Quốc

Được biết, để phục vụ kịp thời việc đi lại của du khách, trong ngày 30/4, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã tăng thêm 10 chuyến bay và hãng tàu Superdong (bến Rạch Giá – Phú Quốc và bến Hà Tiên - Phú Quốc) cũng tăng thêm 4 chuyến.

Thông tin về phòng nghỉ, cũng theo ông Hưng, các khách sạn 3 - 5 sao, các khu resort… đã kín phòng từ 10 ngày trước.

Riêng tại TP Cần Thơ, bà Nguyễn Hoàng Diễm – Quyền Trưởng phòng Quản lí Du lịch, Sở Văn hóa TP. Cần Thơ cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, lượng khách từ các tỉnh khác về TP Cần Thơ nghỉ dưỡng tăng cao. Do vậy, các khách sạn 3 - 4 sao trên địa bàn thành phố đã kín phòng. Các khách sạn lớn ở TP Cần Thơ như Mường Thanh, Ninh Kiều, Victoria… các phòng VIP đã book kín, chỉ còn ít phòng loại thường.

Điểm tham quan hấp dẫn nhất khi du khách đến TP Cần Thơ là Chợ nổi Cái Răng
Điểm tham quan hấp dẫn nhất khi du khách đến TP Cần Thơ là Chợ nổi Cái Răng

Ngoài ra, bà Diễm thông tin, thêm dù lượng khách đến thành phố tăng cao nhưng qua công tác kiểm tra, các khách sạn đều giữ nguyên giá. Đặc biệt, trong những ngày nghỉ lễ, công tác kiểm tra các bến tàu phục vụ khách du lịch tham quan Chợ Nổi Cái Răng, các tour du lịch ở các cồn, tuyến sông… đã được đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo an toàn cho du khách.

Còn tại tỉnh Đồng Tháp, lượng khách du lịch đến cũng tăng lên bởi địa phương có nhiều khu du lịch sinh thái trong lành, mát mẻ như Khu du lịch Gáo Giồng, Vườn Quốc Gia Tràm Chim, Xẻo Quýt… Riêng tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, để chuẩn bị đón khác dịp lễ 30/4 – 1/5, UBND tỉnh Đồng Tháp và đơn vị đầu tư cùng nguồn vận động xã hội hoá đã hỗ trợ tổng cộng gần 500 triệu đồng để Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường - Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông) thi công hoàn thành các công trình gồm: nhà để xe mô tô, xe ô tô và xe gắn máy các loại; Trạm nhà chờ, bến tàu và cầu tàu lên xuống khách; hệ thống máy che, cầu gỗ; các quầy bán hàng lưu niệm và quà tặng; khu ẩm thực…

Tại vùng đất Sen Hồng - Đồng Tháp có nhiều khu du lịch sinh thái, như Gáo Giồng, Vườn Quốc gia Tràm Chim... nên dịp nghỉ lễ này một lượng lớn khách du lịch đến Đồng Tháp
Tại vùng đất Sen Hồng - Đồng Tháp có nhiều khu du lịch sinh thái, như Gáo Giồng, Vườn Quốc gia Tràm Chim... nên dịp nghỉ lễ này một lượng lớn khách du lịch đến Đồng Tháp

Việc đưa các công trình phục vụ du lịch vào hoạt động, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thân thiện cho du khách đến tham quan, vui chơi giải trí, giao lưu, nghiên cứu khoa học… tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Theo ông Lê Hoàng Long - Giám đốc Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường - Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết, 4 tháng đầu năm 2016, Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường - Vườn Quốc gia Tràm Chim đã tiếp đón trên 50.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan và vui chơi.

Nguyễn Hành – Trọng Trung