Dự án triệu đô trên núi Hải Vân không ảnh hưởng an ninh quốc phòng?

(Dân trí) - Chiều 20/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp báo về dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine Huế trị giá 250 triệu đô gây nóng dư luận giữa Huế và Đà Nẵng cũng như cả nước thời gian qua.

Huế không làm kinh tế bằng mọi giá!

Ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đã cung cấp các thông tin về dự án này. Về địa điểm thực hiện dự án nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã được Thủ tướng phê duyệt chung trong quyết định 1771/QĐ-TTg ngày 5/12/2008. Địa danh và vị trí mũi Cửa Khẻm và hòn Sơn Chà thuộc địa bàn Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô thuộc địa giới hành chính do Huế quản lý.

Việc cấp giấy phép cho dự án đã được triển khai theo đúng quy trình, trình tự thủ tục theo quy định. Trước khi cấp phép, Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã xin ý kiến các cơ quan liên quan về địa điểm triển khai dự án và an ninh quốc phòng khu vực này.

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xinh ý kiến Quân khu IV và Bộ Quốc phòng về an ninh quốc phòng trước khi phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư.

Ông Khanh cho biết, sau khi có phản ánh của UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan thông tấn báo chí, tỉnh Thừa Thiên Huế đã rất cầu thị lắng nghe, tiếp thu các ý kiến và đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát các nội dung về tình hình quản lý địa giới hành chính và cấp phép đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine Huế.

Huế khẳng định dự án triệu đô không ảnh hưởng an ninh quốc phòng

Cuộc họp báo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chiều 20/11 về dự án du lịch triệu đô thu hút sự quan tâm của rất nhiều báo đài

Căn cứ vào các yếu tố lịch sử, các cơ sở pháp lý và hiện trạng đang quản lý, ranh giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng là ranh giới lịch sử, có tính pháp lý, được xác định rõ ràng và tồn tại ổn định từ bao đời nay. Do vậy, việc phân định ranh giới giữa 2 địa phương không thuộc diện giải quyết tranh chấp.

“Tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn toàn không có tranh chấp về ranh giới với thành phố Đà Nẵng, từ ngày giải phóng năm 1975 cho đến khi triển khai đo vẽ bản đồ theo Chỉ thị 364-CT chưa có vụ tranh chấp nào về mặt địa giới xảy ra ở khu vực này.

Tỉnh khẳng định lại rằng quan điểm của tỉnh là sẽ không làm kinh tế bằng mọi giá mà đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn với quốc phòng – an ninh. Lãnh đạo tỉnh đã hết sức cân nhắc đối với dự án này khi cấp giấy phép cách đây 1 năm. Việc đề xuất ranh giới có khu vực cửa Khẻm đang thuộc khu vực tranh chấp là đơn phương ý kiến của Đà Nẵng. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về vấn đề trên. Tỉnh sẽ chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” – ông Khanh khẳng định quan điểm.

Khu vực dự án không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng?

Các báo đã tập trung nhiều vào vấn đề dự án du lịch đặt tại đây có phải là điểm “nhạy cảm” về an ninh quốc phòng cần phải được quan tâm như dư luận đã đặt ra? Đại tá Trần Đình Phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, đây là khu vực quan trọng đối với cả Đà Nẵng và Huế, đối với Quân khu IV và Quân khu V. Vị trí này đã từng ghi nhận là điểm quan trọng trong chiến tranh chống Pháp, Mỹ.

“Hàng năm chúng tôi đều khảo sát các điểm quan trọng về an ninh quốc phòng trên toàn tỉnh, các cứ điểm cao có tính khống chế. Sau đó, quy hoạch, báo cáo để gửi báo cáo Bộ Quốc phòng. Nhưng khu vực Cửa Khẻm - có dự án trên nằm dọc phía Nam Lăng Cô, là điểm thấp, sát mép biển, xa các trục giao thông, xa các điểm cao có bố trí các công trình quốc phòng. Nơi này không nằm vào các quy hoạch liên quan đến quốc phòng đã được thông qua, nên ý kiến của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là thấy không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng.

Huế khẳng định dự án triệu đô không ảnh hưởng an ninh quốc phòng

Đại tá Trần Đình Phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (đứng) khẳng định dự án du lịch không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng

Tuy nhiên qua dư luận vừa rồi, có một số nội dung nói khu vực này ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng quốc gia, Ủy ban tỉnh đã giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh lập công văn báo cáo Quân khu IV và Bộ Quốc phòng. Hiện tại chúng tôi đã gửi xin ý kiến cấp trên. Tuần sau, Bộ Quốc phòng sẽ cử 1 bộ phận vào khảo sát khu vực Cửa Khẻm để có ý kiến nên được đầu tư hay không” – Đại tá Phòng nói.

Ông Hồ Sỹ Nguyên, Nguyên Giám đốc Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô cho biết thêm, Chân Mây – Lăng Cô là khu đặc thù phát triển kinh tế, là 1 trong 15 khu kinh tế của Việt Nam. Địa điểm Cửa Khẻm và hòn Sơn Chà theo quyết định 1771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là khu vực du lịch chứ không phải cấm phát triển du lịch. Trong thiết kế hồ sơ dự án phải xin ý kiến các cơ quan quân sự. Khi phê duyệt dự án đã có văn bản Ban chỉ huy quân sự tỉnh xin ý kiến cấp trên.

Trước câu hỏi dự án du lịch này cần phải đặt trong mối quan hệ thể quân sự với Quân khu V vì đoạn bờ biển từ Cửa Khẻm nhìn ra biển Đông có ý nghĩa đặc biệt đối với an ninh quốc phòng Đà Nẵng và khu vực miền Trung, Đại tá Trần Đình Phòng trả lời: “Trong ngành quốc phòng có nhiều kế hoạch phòng thủ tác chiến phối kết hợp ở trên không, bờ biển… Từng quân khu có kế hoạch bảo vệ riêng, từng tỉnh cũng có kế hoạch ứng phó quân sự khi có biến riêng. Nhưng tất cả đều có sự thống nhất, phối kết hợp của Bộ Quốc phòng. Chúng tôi đã rà soát kỹ khu vực này, tất cả dự án phải có ý kiến của cấp trên.

Nếu dự án đã cho phép triển khai thì chúng tôi đã có phương án bảo vệ quốc phòng ở nơi đây. Tùy theo tính chất dự án để xác định mức độ. Quân khu IV cũng đã có kế hoạch phòng thủ khu vực này từ lâu, được xây dựng từ rất sớm. Trong Quốc phòng không có biên giới, tất cả đều liên quan với nhau, chúng tôi biết điều đó nên sau khi có dư luận thì đã có văn bản gửi Quân khu IV và Bộ Quốc phòng xem xét. Nhưng nếu Bộ Quốc phòng trả lời khu vực này không liên quan đến tình hình an ninh quốc phòng chung của cả nước thì vẫn ủng hộ làm để phát triển kinh tế”.

Huế khẳng định dự án triệu đô không ảnh hưởng an ninh quốc phòng

Khu vực dự án du lịch triệu đô tại núi Hải Vân (đánh dấu đỏ) gây ra nhiều tranh cãi "nóng" giữa Huế và Đà Nẵng cũng như ý kiến về an ninh quốc phòng (ảnh minh họa từ bản đồ vệ tinh Google Map)

Như Dân trí đã thông tin, thời gian qua Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa cấp phép cho một doanh nghiệp xây dựng khu du lịch 250 triệu đô trên núi Hải Vân. Phía Đà Nẵng cho rằng Huế xây trên khu vực tranh chấp giữa 2 tỉnh nên người dân, chính quyền hết sức bức xúc. Sau đó, dư luận và nhiều tướng trong quân đội cho rằng, khu vực trên nằm trong vùng nhạy cảm về quốc phòng, cần nên xem xét kỹ, nếu cần phải dừng đầu tư để đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực và quốc gia.

Đại Dương