Điểm mặt những dự án “khủng” thi công ì ạch ở Hà Tĩnh:

Dự án nghìn tỷ thành... đống sắt vụn khổng lồ!

(Dân trí) - Gần 1.000 tỷ đồng đã được đầu tư vào dự án thế nhưng đến nay đã tròn 10 năm, Dự án gang thép Vạn Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) biến thành đống sắt vụn khổng lồ. Trong đó số tiền hơn 750 tỷ đồng các ngân hàng nhà nước đã giải ngân rất khó thu hồi lại…

Dự án gang thép Vạn Lợi ở Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng trên khu đất 25 ha ở xã Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh) do Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh với hai cổ đông chính là Công ty TNHH Vạn Lợi (Ba Đình, Hà Nội) và Công ty đầu tư và khoáng sản Hợp Thành (Đống Đa, Hà Nội) làm chủ đầu tư.
Dự án gang thép Vạn Lợi ở Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng trên khu đất 25 ha ở xã Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh) do Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh với hai cổ đông chính là Công ty TNHH Vạn Lợi (Ba Đình, Hà Nội) và Công ty đầu tư và khoáng sản Hợp Thành (Đống Đa, Hà Nội) làm chủ đầu tư.
Số tiền đã đầu tư vào dự án này là gần 1.000 tỷ đồng, trong đó các ngân hàng cho vay với số tiền hơn 750 tỷ đồng như: Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh (VDB Hà Tĩnh), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh (BIDV Hà Tĩnh), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh (Vietcombank Hà Tĩnh)... Trong đó Ngân hàng VDB chi nhánh Hà Tĩnh là đơn vị cho vay nhiều nhất với số tiền gốc gần 600 tỷ đồng.
Số tiền đã đầu tư vào dự án này là gần 1.000 tỷ đồng, trong đó các ngân hàng cho vay với số tiền hơn 750 tỷ đồng như: Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh (VDB Hà Tĩnh), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh (BIDV Hà Tĩnh), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh (Vietcombank Hà Tĩnh)... Trong đó Ngân hàng VDB chi nhánh Hà Tĩnh là đơn vị cho vay nhiều nhất với số tiền gốc gần 600 tỷ đồng.
Giai đoạn 1 của dự án dự kiến khi hoàn thành sẽ có công suất giai đoạn 1 là 250.000 tấn thép/năm, giai đoạn 2 nâng lên 500.000 tấn/năm. Theo chứng nhận đầu tư, tháng 8/2010, nhà máy sản xuất thử ra phôi thép thương phẩm.
Giai đoạn 1 của dự án dự kiến khi hoàn thành sẽ có công suất giai đoạn 1 là 250.000 tấn thép/năm, giai đoạn 2 nâng lên 500.000 tấn/năm. Theo chứng nhận đầu tư, tháng 8/2010, nhà máy sản xuất thử ra phôi thép thương phẩm.
Thế nhưng sau hơn 6 năm, dự án này vẫn ì ạch và sau đó thì ngưng lại hoàn toàn. Cuối năm 2015, Ban Quản lý KKT Hà Tĩnh đã chính thức ra quyết định chấm dứt , thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án nhà máy liên hợp gang thép Vạn Lợi.
Thế nhưng sau hơn 6 năm, dự án này vẫn ì ạch và sau đó thì ngưng lại hoàn toàn. Cuối năm 2015, Ban Quản lý KKT Hà Tĩnh đã chính thức ra quyết định chấm dứt , thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án nhà máy liên hợp gang thép Vạn Lợi.
Đến nay đã tròn 10 năm, dự án chỉ còn là đống sắt vụn
Đến nay đã tròn 10 năm, dự án chỉ còn là đống sắt vụn
Dự án nghìn tỷ thành... đống sắt vụn khổng lồ! - 6
Máy móc nằm ngổn ngang
Máy móc nằm ngổn ngang

Chỉ một số ít máy móc được đưa vào nhà bảo quản sơ sài...

Chỉ một số ít máy móc được đưa vào nhà bảo quản sơ sài...

Dự án nghìn tỷ thành... đống sắt vụn khổng lồ! - 9
Nhưng đa số bị vứt bỏ ngoài trời, hư hỏng, hoen gỉ như thế này
Nhưng đa số bị vứt bỏ ngoài trời, hư hỏng, hoen gỉ như thế này
Dự án nghìn tỷ thành... đống sắt vụn khổng lồ! - 11
Dự án nghìn tỷ thành... đống sắt vụn khổng lồ! - 12
Hàng trăm tỷ đồng nằm phơi giữa trời. Người dân khi đi ngang qua dự án này đều phải lắc đầu xót xa cho khối tài sản thành đống sắt vụn này
Hàng trăm tỷ đồng nằm phơi giữa trời. Người dân khi đi ngang qua dự án này đều phải lắc đầu xót xa cho khối tài sản thành đống sắt vụn này
Một lãnh đạo Ban Quản lý KKT Hà Tĩnh cho biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản đốc thúc phía chủ đầu tư sớm thanh lý tài sản để hoàn trả mặt bằng cho nhà nước nhưng đã nhiều năm trôi qua chủ đầu tư vẫn không thực hiện
Một lãnh đạo Ban Quản lý KKT Hà Tĩnh cho biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản đốc thúc phía chủ đầu tư sớm thanh lý tài sản để hoàn trả mặt bằng cho nhà nước nhưng đã nhiều năm trôi qua chủ đầu tư vẫn không thực hiện

Số tiền hơn 750 tỷ đồng mà các ngân hàng nhà nước đã giải ngân vào dự án sẽ thu lại được bao nhiêu khi tài sản của dự án đã bị hư hỏng rất nhiều? Mặc dù thiệt hại là rất lớn, thế nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm khi dự án hơn 1.000 tỷ đồng này bị khai tử!

Số tiền hơn 750 tỷ đồng mà các ngân hàng nhà nước đã giải ngân vào dự án sẽ thu lại được bao nhiêu khi tài sản của dự án đã bị hư hỏng rất nhiều? Mặc dù thiệt hại là rất lớn, thế nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm khi dự án hơn 1.000 tỷ đồng này bị khai tử!

Xuân Sinh