1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Dự án 60 tỷ đồng “ngủ quên” suốt 7 năm

(Dân trí) - Công trình xây dựng nhà máy xử lý rác thải khởi công từ năm 2003 với số vốn lên tới 63 tỷ đồng. Nhưng đã gần 7 năm trôi qua, dự án vẫn chỉ là... bãi đất hoang.

Là dự án được đầu tư và xây dựng theo công nghệ Cộng hòa LB Đức, công trình xây dựng nhà máy xử lý rác thải khởi công đem lại niềm hy vọng lớn cho người dân thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Công trình có số vốn đầu tư hơn 63 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 10 ha đất tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, do UBND tỉnh Thanh Hóa cho đơn vị đầu tư là Công ty cổ phần AE Toàn Tích Thiện thuê. Nếu đi vào hoạt động, đây sẽ là một trong những nhà máy xử lý rác thải đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ hiện đại của Đức trong xử lý chất thải rắn.

Dự án 60 tỷ đồng “ngủ quên” suốt 7 năm - 1
Gần 7 năm trôi qua, dự án vẫn bỏ hoang cho cỏ mọc

Nhà máy được thiết kế với công suất xử lý một ngày 100 tấn rác thải sinh hoạt, 150 tấn phế thải nông nghiệp và các phế thải từ nhà máy chế biến thực phẩm trên địa bàn. Ngoài ra còn có thể xử lý rác thải cho một số vùng lân cận đồng thời tận dụng phân hữu cơ có sẵn trong rác thải chế biến thành phân mùn hữu cơ nhằm xây dựng ngành công - nông nghiệp thị xã Bỉm Sơn thân thiện với môi trường.
 
Tuy nhiên tất cả mới chỉ là dự kiến, dù đã 7 năm trôi qua, dự án vẫn nằm bất động, hơn chục ha đất chỉ bỏ hoang cho cỏ mọc. Một số hạng mục đã hoàn thành như tường rào bao quanh, một dãy nhà lợp ngói 5 gian, một nhà xưởng, đường điện cao áp thì tiêu điều, sắp xuống cấp.

Ngày 15/4/2009, UBND thị xã Bỉm Sơn có công văn 267/UBND-TNMT đề nghị Công ty Toàn Tích Thiện báo cáo cụ thể việc đầu tư, khả năng tài chính nhưng không nhận được câu trả lời. Từ đó đến nay dự án vẫn dậm chân tại chỗ.

Trao đổi với Dân trí, ông Tạ Ngọc Phước, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, cho biết: “Theo dự kiến thì dự án sẽ đi vào hoạt động vào năm 2005, nhưng không biết vì lý do gì mà nhà đầu tư "bỏ hoang" dự án. Chúng tôi cũng đang tìm nhà đầu tư mới, nhưng hiện nay không có ai dại gì đầu tư vào nhà máy xử lý rác thải. Nếu không tìm được nhà đầu tư mới thì chúng tôi bất lực không có cách giải quyết khác. Nếu thu hồi đất địa phương lấy đâu ra tiền mà bồi thường cho doanh nghiệp đầu tư dự án?”.

 

Thống kê của địa phương, đến thời điểm hiện tại, thị xã Bỉm Sơn có 7 vạn dân và 300 đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, hàng ngày sản sinh khoảng 80 tấn rác thải. Rác chưa được xử lý là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, làm ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường, sức khỏe đời sống an sinh của người dân trên địa bàn

 
Dự án 60 tỷ đồng “ngủ quên” suốt 7 năm - 2
Dự án nhà máy xử lý rác thải "nằm im", dân hứng chịu tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng

Theo phản ánh của người dân, hiện khối lượng rác thải ngày càng nhiều mà địa phương chỉ xử lý chủ yếu bằng phương pháp thủ công nên môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.

 

Về vấn đề này, ông Phước phân trần: “Vấn đề ô nhiễm môi trường từ bãi rác thì không chỉ Bỉm Sơn mà cả nước, trước mắt chúng tôi sẽ xin dự án xây bãi chôn lấp mới”.

 

Duy Tuyên