Cà Mau:

Đốt xe trong sân UBND thị trấn để phản đối xử phạt giao thông

(Dân trí) - Không đồng tình với việc xử phạt vi phạm giao thông, một người đàn ông đã đem xe máy đến sân trụ sở Đảng ủy, UBND thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đổ xăng đốt xe...

Vài ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài hơn 2 phút về hình ảnh trong một trụ sở hành chính Nhà nước, có một chiếc xe máy bốc cháy ngùn ngụt trước mặt nhiều người.

Hình ảnh chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, đoạn clip trên được quay trong sân trụ sở Đảng ủy, UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau). Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 10/5/2017.

Trung tá Lê Văn Dữ - Trưởng Công an thị trấn Sông Đốc - xác nhận thông tin trên là có thật. Người đàn ông to tiếng, chỉ trỏ trong clip được xác định là ông Huỳnh Thanh H. (SN 1976, ngụ khóm 9, thị trấn Sông Đốc). Ông H. là chủ chiếc xe máy và cũng là người đổ xăng đốt xe ngay trong sân Đảng ủy, UBND thị trấn.

Trụ sở UBND thị trấn Sông Đốc, nơi diễn ra vụ đốt xe gây xôn xao dư luận.
Trụ sở UBND thị trấn Sông Đốc, nơi diễn ra vụ đốt xe gây xôn xao dư luận.

Vị lãnh đạo Công an thị trấn Sông Đốc thông tin, trước khi xảy ra vụ việc, ông H. có cho một người cháu mượn xe và bị phạt hành chính về lỗi vi phạm giao thông đường bộ. Mặc dù vụ việc đã xử lý xong trước đó, nhưng do ông H. không đồng tình với chuyện xử phạt nói trên nên đã mang xe đến trụ sở Đảng ủy, UBND thị trấn Sông Đốc rồi đổ xăng đốt xe để phản đối việc bị phạt.

Cũng theo nguồn tin trên, ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc và đang tiếp tục xác minh thêm để xử lý đúng quy định pháp luật.

Tuấn Thanh