Đợt không khí lạnh cuối cùng tràn về, Tết Hà Nội ấm áp

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời còn tiếp tục rét đậm đến hết ngày 29 Tết. Trong những ngày Tết Nguyên Đán do không có thêm không khí lạnh tăng cường nên Đồng bằng Bắc Bộ chuyển ấm dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, ngày 31/1 (tức 28 Tết), tuy đã có nắng nhẹ ở hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhưng thời tiết vẫn còn rét đậm, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cuối cùng tràn về. Khu vực Hà Nội duy trì nhiệt độ thấp nhất 11- 13 độ C; cao nhất 14-16 độ.

Đợt không khí lạnh cuối cùng tràn về, Tết Hà Nội ấm áp  - 1
Trải qua đợt rét đậm, rét hại thời tiết Hà Nội sẽ chuyển ấm những ngày Tết. (Ảnh: TT)
 
Tuy nhiên, theo chuyên gia khí tượng, qua ngày 29 Tết, thời tiết vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có sự thay đổi khá rõ rệt rõ rệt. Do chấm dứt không khí lạnh tăng cường,  Hà Nội sẽ chuyển ấm áp kèm theo mưa xuân nhẹ, nền nhiệt ban ngày 13-17 độ C; ban đêm 13-17 độ.

Còn các tỉnh phía Nam trong những ngày Tết Nguyên Đán thời tiết hầu như thay đổi ít.

Tuy nhiên, tại các tỉnh miền núi vẫn duy trì rét đậm, rét hại. Cùng đó là trạng thái thời tiết xấu ngoài trên biển. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 7- 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau) có gió đông bắc giật cấp 8-9, biển động mạnh.

 P. Thanh

 

 

Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011