Lạng Sơn:

Đốt cây rừng để lấy than chống rét

(Dân trí) - Trong mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có rét đậm, rét hại. Nhiệt độ xuống thấp, người dân đua nhau vào khu rừng tự nhiên ở vùng núi đá vôi của tỉnh, tàn phá, đốt cây xanh để lấy than hoa chống rét.

Ngoài việc sưởi ấm chống rét, nhu cầu sử dụng than hoa để quay lợn, gà, vịt... ở Lạng Sơn cũng đang ngày càng cao, đồng nghĩa với việc rừng tự nhiên ở vùng núi đá trong tỉnh bị tàn phá đến trơ trọi.

 

Năm 2007, lực lượng kiểm lâm xử lý tịch thu gần 15.000kg than hoa, tăng 20% so với năm 2006, nhưng lượng than bị xử lý là rất nhỏ và người vi phạm cũng chưa bị phạt nặng nên không đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng đốt cây tươi lấy than trong những tháng giá rét.

 

TTXVN đưa tin, để có được 1kg than hoa, có tới 5 - 6 kg cây tươi ở vùng núi đá vôi bị đốt cháy. Giá 1kg than hoa tại cửa rừng là 1.500 đồng, tại Chợ Bãi, huyện Văn Quan là 2.200 đồng/kg, ở TP Lạng Sơn trong những ngày thường là 3.000 đồng và trong 3 ngày rét đậm vừa qua, giá tăng lên 3.500 đồng/kg. Dẫu sao vẫn là quá rẻ mạt so với sự “hy sinh” của những cánh rừng.

 

Song Toàn