1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Đồng Tháp phủ nhận thông tin "vỡ đê do lũ"

(Dân trí) - “Tôi là người quản lý chính quyền tại địa phương, tôi khẳng định là không có vụ vỡ đê nào xảy ra do nước lũ. Hiện nay mực nước còn thấp so với mọi năm”, ông Châu Văn Gấm - Chủ tịch xã Thường Thới Hậu A (huyện Hồng Ngự) - cho biết.

Xung quanh một số thông tin về việc “lũ về Đồng Tháp gây vỡ đê” xảy ra tại xã Thường Thới Hậu A, làm ảnh hưởng đến 200 hộ dân, chiều 30/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Châu Văn Gấm – Chủ tịch xã Thường Thới Hậu A khẳng định: “Tính đến thời điểm này trên địa bàn xã không có vụ vỡ đê nào xảy ra. Hiện nay, xã chỉ làm 2 vụ lúa và mực nước còn thấp so với mọi năm”.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, anh Lâm – chủ bến đò nơi được cho là xảy ra vỡ đê, tại ấp Bình Hòa Thượng - cho biết, đoạn đường có nước tràn qua ấp, năm nào cũng xảy ra. Riêng năm nay nước đã tràn qua cả tháng, bà con muốn qua lại phải đi đò. Anh Lâm cho biết người đi xe máy anh lấy 10.000 đồng/2 lượt, đi xe đạp 5.000 đồng/2 lượt.


Dù không vỡ đê song nước tràn qua đường cả tháng khiến bà con phải đi đò qua. (Ảnh minh họa)

Dù không vỡ đê song nước tràn qua đường cả tháng khiến bà con phải đi đò qua. (Ảnh minh họa)

Nói về đoạn đường ngập nước, ông Gấm cho biết, đây không phải là tuyến đê ngăn lũ, chỉ là đường đi nội đồng. Đoạn đường này rất thấp và nằm trong dự án tuyến đường tuần tra biên giới. Địa phương đã thực hiện việc bồi thường, hiện chờ đến ngày khởi công.

Xung quanh thông tin “vỡ đê”, ông Nguyễn Văn Công – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp - cho biết: “Tôi chưa nghe địa phương cũng như các ngành liên quan báo cáo về việc vỡ đê nào xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Vừa rồi tôi vừa họp với Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi cũng không nghe nói đến vụ vỡ đê nào".

Theo tìm hiểu của PV, đoạn đường ngập nước (được cho là vỡ đê) là tuyến đường đi lại của người dân từ cụm dân cư Giồng Bàng, xã Thường Phước 1 đến cụm dân cư Giồng Duối, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự. Đoạn đường thấp nên thời gian qua bị ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Nguyễn Hành