Đồng Nai: Hai ngày Tết, 2 người chết đuối, 1 mất tích

Chỉ trong 2 ngày đầu xuân năm mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra 3 vụ chết đuối và mất tích khiến 2 người thiệt mạng và 1 nạn nhân chưa rõ tung tích.

Đồng Nai: Hai ngày Tết, 2 người chết đuối, 1 mất tích - 1
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân trong một vụ mất tích từng xảy ra trước đó

Cụ thể trong ngày 24/1, tức ngày mùng 2 Tết đã xảy ra 2 trường hợp chết đuối và mất tích. Vào khoảng 15 chiều mùng 2 Tết, anh Nguyễn Đăng Phi (20 tuổi, quê Nghệ An), công nhân làm việc tại một khu công nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Biên Hòa cùng nhóm bạn đi du lịch tại khu vực thác Ba Giọt (thuộc ấp 2, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán).

Trong lúc tham quan thác Ba Giọt anh Phi vô tình bị trượt chân ngã xuống bị nước cuốn trôi, mất tích. Dù huy động hết lực lượng nhưng do dòng nước chảy xiết nên gia đình là chính quyền địa phương vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Trước đó không lâu, vào trưa cùng ngày, một vụ chết đuối thương tâm khác đã xảy ra tại địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Quyền (35 tuổi, quê Bắc Ninh, tạm trú xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu). Trong lúc đi bắt ốc, anh Quyền đã bị ngã xuống suối bị nước nhấn chìm và chết đuối.

Thêm một vụ chết đuối khác đã xảy ra vào đúng chiều mùng 1 Tết tại khu vực hồ Trị An (huyện Tân Phú). Khi anh Cù Xuân Dương (28 tuôi, ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Trảng Bom) cùng nhóm bạn đang nhậu, nổi hứng, anh Dương chèo thuyền ra giữa hồ hóng máy thì thuyền bị lật khiến nạn nhân chết đuối.

Hiện cơ quan chức năng địa và gia đình các nạn nhân đã tiến hành tổ chức hậu sự và tìm kiếm người mất tích.

Thế Phong