Nghệ An:

Đóng cửa xả hồ Vực Mấu, khẩn trương cứu trợ dân

(Dân trí) - Sáng ngày 2/10, cả 5 cửa xả lũ của hồ Vực Mấu, xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai (Nghệ An) đã được đóng hoàn toàn. Mực nước tại sông Hoàng Mai và nhiều địa phương tại TX Hoàng Mai đang rút dần.

Trưa ngày 2/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Cảnh Hy - Phó Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết: “Từ tối 1/10, tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã không còn mưa nên xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu bắt đầu tiến hành đóng cửa xả lũ. Do lượng nước trên hồ Vực Mấu đang ở ngưỡng an toàn và có dấu hiệu giảm dần nên đến 7h25 phút sáng 2/10, 5 cửa xả lũ tại hồ Vực Mẫu đã được đóng hoàn toàn”.

Lúc 23h45 phút ngày 1/10, mực nước cao trình đo được đạt 20,88m. Thời điểm đóng 5 cửa xả lũ, mực nước tại hồ là 20,57m. “Hiện nay, thời tiết không mưa nhưng nước từ thượng nguồn đổ về nên nước trong hồ đã lên mức 20,64m. Tuy mực nước đang an toàn nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo. Công trình hồ, đập Vực Mấu không bị đe dọa và đang an toàn”, ông Hy cho biết thêm.

Người dân xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai (Nghệ An) dọn dẹp nhà cửa sau lũ (Ảnh: Doãn Hòa)
Người dân xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai (Nghệ An) dọn dẹp nhà cửa sau lũ (Ảnh: Doãn Hòa)

Được biết, hồ Vực Mấu là hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An với sức chứa khoảng 75 triệu m3 nước. Đây là công trình trọng điểm phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp của huyện Quỳnh Lưu. Hồ được đưa vào sử dụng từ năm 1980 và mới được tu sửa, nâng cấp từ năm 2010.

Trước đó, chiều tối 30/9 đến rạng sáng 1/10, do lượng mưa quá lớn, xí nghiệp thủy lợi huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành mở lần lượt 5 cửa xả lũ để đảm bảo an toàn cho hồ Vực Mấu. Việc xả lũ đã gập ngập nặng tại địa bàn các xã Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh, Quỳnh Dị, Quỳnh Lập, Mai Hùng, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tân, TX Hoàng Mai…

Trong cuộc họp khẩn triển khai công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn vào tối 1/10 tại TX Hoàng Mai, ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, việc xả lũ của hồ Vực Mấu là điều bắt buộc, đã làm đúng quy trình để đảm bảo an toàn hồ chứa.

Lương thực, mỳ tôm được vận chuyển đến vùng lũ 
Lương thực, mỳ tôm được vận chuyển đến vùng lũ 

Sáng 2/10, sau khi hồ Vực Mấu đóng cửa xả lũ, mực nước lũ ở Hoàng Mai đang dần rút xuống, tình trạng ngập lụt ở thị xã Hoàng Mai và các xã bị ảnh hưởng bắt đầu được cải thiện, nhiều điểm nước rút xuống khoảng 1m. Tuyến đường QL1A và đường sắt Bắc-Nam cũng đã trở lại hoạt động bình thường. Nhiều người dân từ các điểm sơ tán bắt đầu trở về nhà dọn dẹp đồ đạc, vớt vát tài sản trôi trong lũ.

Sau khi tìm kiếm, trục vớt chiếc xe và Phó Giám đốc Sở Công thương bị cuốn trên QL1A, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Nghệ An đang khẩn trương tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích ở xã Quỳnh Thiệndùng thuyền mang mỳ tôm, nước uống đến cứu trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy