1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư

(Dân trí) - Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã trúng cử Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng khoá XI. 5 đồng chí được bầu mới vào Bộ Chính trị bao gồm: Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Tòng Thị Phóng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư  - 1
Trong phiên bế mạc các đại biểu đã nghe công bố danh sách Bộ Chính trị, Tổng Bí thư khoá XI (Ảnh: Nguyên Đức)
 
Sáng nay (19/1), kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI Đảng tại kỳ họp thứ nhất đã được công bố . Theo đó, Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí:
 
1. Trương Tấn Sang, UVBCT khóa X, Thường trực Ban Bí thư

2. Phùng Quang Thanh, UVBCT khoá X, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

3. Nguyễn Tấn Dũng, UVBCT khoá X, Thủ tướng Chính phủ

4. Nguyễn Sinh Hùng, UVBCT khoá X, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

5. Lê Hồng Anh, UVBCT khoá X, UVBCT khoá X, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

6. Lê Thanh Hải, UVBCT khoá X, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

7. Tô Huy Rứa, UVBCT khoá X, BTTWĐ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

8. Nguyễn Phú Trọng, UVBCT khóa X, Chủ tịch Quốc hội

9. Phạm Quang Nghị, UVBCT khoá X, Bí thư Thành uỷ Hà Nội

10. Trần Đại Quang, UVTWĐ khoá X, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

11. Tòng Thị Phóng, BTTWĐ khoá X, Phó Chủ tịch Quốc hội

12. Ngô Văn Dụ, BTTWĐ khoá X, Chánh Văn phòng Trung ương

13. Đinh Thế Huynh, UVTWĐ khoá X, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

14. Nguyễn Xuân Phúc, UVTWĐ khoá X, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
 
 Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư khoá XI.
 
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư  - 2
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đắc cử Tổng bí thư
 
4 đồng chí được bầu vào Ban Bí thư khoá XI gồm: Ngô Xuân Lịch, Trương Hòa Bình, Hà Thị Khiết, Nguyễn Thị Kim Ngân. UB Kiểm tra Trung ương khoá XI gồm 21 đồng chí do đồng chí Ngô Văn Dụ làm Chủ nhiệm.
 
Phát biểu với Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư khoá X Nông Đức Mạnh cho rằng, Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm tổng Bí thư khoá XI sẽ mang lại sức sống mới cho Đảng. “Tôi có niềm tin mãnh liệt vào điều đó”, đồng chí Nông Đức Mạnh bày tỏ.
 
Đồng chí Nông Đức Mạnh thẳng thắn, trong quá trình công tác của ông còn những việc thực hiện chưa được như mong muốn của bản thân và nhân dân. Theo đó, Bản kiểm điểm của BCH Trung ương đã nêu những tồn tại hạn chế trong đó có khuyết điểm của đồng chí.
 
Đồng chí Nông Đức Mạnh chúc mừng và tặng hoa Tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói lời cảm ơn và tặng hoa cho người tiền nhiệm.
 
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư  - 3
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trao bó hoa cho người kế nhiệm (Ảnh: Nguyên Đức).
 
Tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu ngắn gọn trước Đại hội. Ông Trọng bày tỏ : “Xin cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào những cơ quan trọng yếu của Đảng, giao cho chúng tôi những trọng trách với đảng, với nhân dân”.

Ông Trọng cũng gửi lời cảm ơn những chia sẻ, động viên sâu sắc của nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, khẳng định đó là lời động viên to lớn để Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XI tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước có rất nhiều thuận lợi và cũng không ít thách thức, khó khăn mới.

Tân Tổng bí thư thay mặt Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban bí thư và nhất là Tổng bí thư Nông Đức Mạnh trong nhiệm kỳ công tác vừa qua. “Chúng tôi ý thức rõ ràng những kinh nghiệm có được vừa qua, nhất là thời kỳ đổi mới sẽ là tiền đề để tiếp tục xây dựng đất nước theo định hướng XHCN” - ông Trọng khẳng định.

Tổng bí thư hứa BCH khóa XI cùng toàn Đảng sẽ thống nhất ý chí, hành động, phát huy dân chủ, không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các kế hoạch, mục tiêu trước mắt đến 2020 đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp như nghị quyết đại hội lần này đề ra.
 
Sau khi hoàn thành công tác nhân sự Đại hội đã thông qua các văn kiện với sự nhất trí 100%. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, sau 9 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước ta : Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2011 - 2015 Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Đại hội đã thảo luận và thông qua những quvết sách trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm tới. Những quyết sách trên giữ vai trò vô cùng quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc trong toàn bộ quá trình triển khai và tổ chức thực hiện trong thực tiễn phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước 5 năm, 10 năm và 20 năm tới.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XI :175 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức và 25 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết.

“Đại hội trao cho Ban Chấp hành Trung ương khoá mới trọng trách nặng nề trước Đảng, trước nhân dân, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI. Nhận rõ trách nhiệm to lớn đó trong giai đoạn mới với những thời cơ lớn và thách thức gay gắt, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI nguyện đem hết sức mình, toàn tâm toàn ý phụng sự đất nước và dân tộc, phục vụ nhân dân, phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định.”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
 
Trước đó, trong phần mở đầu phiên bế mạc, Đại hội nghe kết quả kiểm phiếu biểu quyết về một số vấn đề trong các văn kiện của Đại hội do ông Đinh Thế Huynh trình bày.

Theo đó, về dự thảo cương lĩnh, đa số các ý kiến nhất trí với việc gọi tên cương lĩnh là “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH bổ sung phát triển năm 2011”.

Về đặc trưng kinh tế XHCN, đa số các ý kiến nhất trí với định nghĩa, “có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp”.

Tiếp đó, ông Đinh Thế Huynh thông báo về kết quả lấy ý kiến đối với các vấn đề của Điều lệ Đảng sửa đổi. Trong điều lệ có một số điểm mới như Tổng Bí thư Làm Bí thư Quân uỷ Trung ương. Đồng chí Bí thư địa phương cũng là Bí thư Quân uỷ cùng cấp. Về tên gọi Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Đại hội thống nhất  với tên gọi Quân uỷ Trung ương…
 
Thay mặt Ban Thư ký kỳ họp, ông Tạ Ngọc Tấn trình bày toàn bộ dự thảo Điều lệ Đảng sửa đổi trước khi Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội tiếp tục ghi nhận những ý kiến góp ý trực tiếp với dự thảo Điều lệ Đảng. Tiếp đó, Điều lệ Đảng sửa đổi đã được thông qua với 100% đại biểu tán thành.
 
Nhóm phóng viên