Nghệ An:

Đón nhận 2 hài cốt liệt sỹ từ Campuchia về quê hương

(Dân trí) - Sáng 22/12, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tại nghĩa trang liệt sỹ TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt 2 liệt sỹ quê hương xứ Nghệ hy sinh tại Campuchia.

Rước hài cốt hai liệt sỹ từ chiến trường Campuchia về nước.
Rước hài cốt hai liệt sỹ từ chiến trường Campuchia về nước.

Được sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân các tỉnh của nước bạn Campuchia, những năm qua các đội quy tập của các tỉnh thuộc Bộ tư lệnh quân khu 7 đã quy tập đưa về nước nhiều hài cốt liệt sỹ, chuyên gia, quân tình nguyện người Việt Nam trong đó có những người con tỉnh Nghệ An.

Sáng 22/12, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh đã đón nhận 2 hài cốt liệt sỹ là Hồ Anh Yên quê ở xã Hưng Hòa, thành phố Vinh và liệt sỹ Hoàng Bá Đạo quê ở xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương do Bộ tư lệnh quân khu 7 tìm kiếm, cất bốc, di chuyển về nước vào mùa khô 2011 - 2012 và bàn giao cho tỉnh Nghệ An. Đây là 2 liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam quê ở Nghệ An đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thống - Trưởng phòng chính sách Quân khu 7 đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các liệt sỹ và mong các anh được về yên nghỉ thanh thản trên quê hương. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền tỉnh Nghệ An đã tổ chức tiếp nhận và hứa Quân khu 7 sẽ tiếp tục tìm kiếm và cất bốc hài cốt các liệt sỹ đang nằm lại chiến trường Campuchia đưa về quê hương các liệt sỹ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng Quân khu 7 thắp hương tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sỹ.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng Quân khu 7 thắp hương tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sỹ.

Đợt đón nhận hài cốt lần này Kế hoạch của Cơ quan thường trực Ban công tác đặc biệt - Ủy ban chuyên trách Chính phủ về việc bàn giao hài cốt liệt sỹ xác định họ tên, quê quán liệt sỹ.

Sau khi tổ chức lễ đón nhận 2 hài cốt liệt sỹ, ông Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành cũng lực lượng vũ trang tỉnh đã làm lễ di dời hài cốt liệt sỹ Hoàng Bá Đạo về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương và liệt sỹ anh Hồ Anh Yên án táng tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh.

Nguyễn Duy