Bình Định:

Đón cái lạnh đầu tiên, người dân ngại đi chơi Tết dương lịch

(Dân trí) – Được nghỉ Tết dương lịch dài ngày nhưng do thời tiết se lạnh nên nhiều gia đình chọn cách ở nhà thư giãn thay vì đưa con cái đi phố dạo chơi.

Chuẩn bị chào năm mới 2013, khắp những con đường trung tâm của thành phố đã được trang hoàng lộng lẫy, phố phường rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên này, cộng với trời nhiều mây đôi lúc mưa nhẹ khiến nhiều người dân thành phố có tâm lý ngại ra đường. Đường phố trở nên ít ồn ào, khu vui chơi, giải trí vắng hoe, các trung tâm mua sắm, quán nhậu, quán cà phê cũng chẳng hơn ngày thường.

Quy Nhơn đón đợt lạnh kéo dài đầu tiên, người đi đường hầu hết đều mặc áo ấm
Quy Nhơn đón đợt lạnh kéo dài đầu tiên, người đi đường hầu hết đều mặc áo ấm

Ghi nhận của PV Dân trí tại TP Quy Nhơn sáng 31/12, tưởng cái se lạnh những ngày cuối năm mọi người sẽ hào hứng với chiếc áo ấm đi dạo phố. Thế nhưng điều đó lại hoàn toàn trái ngược, đường phố chẳng nhộn nhịp hơn ngày thường, thậm trí còn ít náo nhiệt hơn.

Thông thường khoảng 7 giờ sáng đến 21 giờ đêm, dọc các con đường cà phê Đô Đốc Bảo, Phàm Hùng lúc nào cũng có đông khách. Tuy nhiên, 3 ngày nay do ảnh hưởng thời tiết hơi lạnh nên nhiều quán vắng teo, thậm trí  buổi tối nhiều quán trên đường này không bán hàng vì vắng khách.

Đường cà phê Đô Đốc Bảo vắng khách vì lạnh
Đường cà phê Đô Đốc Bảo vắng khách vì lạnh

Một chủ quán cà phê trên đường Đô Đốc Bảo cho biết: “Bình thường khoảng 7 giờ sáng quán đã đông người rồi nhưng mấy ngày này không khí lạnh về nên ít hẳn. Do ít khách nên buổi tối quán cũng nghỉ bán”.

Không khí vắng vẻ cũng diễn ra tại các quán nhậu bình dân, bình thường các quán nhậu trên đường Xuân Diêu chạy dọc theo bãi biển Quy Nhơn là luôn là nơi hút cánh nhậu bình dân. Nhưng chính những ngày qua vừa nghỉ Tết dương lịch vừa vào dịp nghỉ cuối tuần nhưng cánh dân nhậu đến quán ít hơn.

Trung tâm mua sắm cũng không mấy nhộn nhịp
Trung tâm mua sắm cũng không mấy nhộn nhịp

Bên cạnh đó, tại các trung tâm mua sắm lớn trong thành phố như siêu thị Co.op Mart Quy Nhơn, mặc dù đây là dịp cuối năm các siêu thị tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Nhiều mặt hàng giảm giá từ 5 – 30% để kích thích thị trường người tiêu dùng nhưng xem ra lượng khách vào siêu thị mua đồ dùng cũng đáng kể.

Theo quan sát, người mua vẫn chủ yếu là những mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày như loại thức ăn tươi rau, củ, quả, thức ăn khô, dầu ăn, bột giặt… Thu hút người xem mua nhất vẫn là khu vực khuyến mãi bán các loại hàng quần áo thu đông.

Một số hình ảnh TP Quy Nhơn những ngày nghỉ lễ tết Dương lịch:

Những người dân lao động chuẩn trang bị quần áo ấm, che chỗ bán hàng cho ấm áp
Những người dân lao động chuẩn trang bị quần áo ấm, che chỗ bán hàng cho ấm áp

Người già, trẻ em ra đường phải mặc nhiều áo ấm
Người già, trẻ em ra đường phải mặc nhiều áo ấm

Những bạn trẻ ra thành phố lâu lắm rồi mới được diện bộ áo ấm
Những bạn trẻ ra thành phố lâu lắm rồi mới được diện bộ áo ấm

Đường phố Quy Nhơn cũng ít người ra đường lúc sáng sớm vì lạnh
Đường phố Quy Nhơn cũng ít người ra đường lúc sáng sớm vì lạnh

Đến thói quen uống cà phê mỗi sáng cũng bỏ vì cái se lạnh đầu mùa
Đến thói quen uống cà phê mỗi sáng cũng bỏ vì cái se lạnh đầu mùa

 

Doãn Công