Đôi vợ chồng ung thư lại đối diện nguy cơ mất nhà

(Dân trí) - Dù TAND quận Long Biên (Hà Nội) đang chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử nhưng UBND quận vẫn đốc thúc cưỡng chế lần 2 đối với đôi vợ chồng bị ung thu trú tại 123 Nguyễn Văn Cừ.

Các bài viết trước trên Dân trí đã nêu nhiều vấn đề khuất tất liên quan đến việc thu hồi đất của gia đình anh Lê Phúc Thủy - chị Đặng Xuân Lập tại số nhà 123 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên. Gia đình anh Thủy đã sinh sống ở đây từ trước 15/10/1993, đủ điều kiện được cấp sổ đỏ.

Cả 2 vợ chồng cùng bị ung thư lại bất ngờ đối mặt với “trát” đòi đất của UBND quận mà không đền bù một đồng. Giữa năm 2009, chính quyền quận ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất của gia đình anh Thủy để bán cho một người hàng xóm… làm nhà ở với khoản tiền hỗ trợ 40 triệu đồng cho 90m2 đất mặt đường.
 
Đôi vợ chồng ung thư lại đối diện nguy cơ mất nhà - 1
Đôi vợ chồng bị ung thư đang đối mặt với nguy cơ “mất trắng” nhà

Phản ứng với quyết định thu hồi, bán đấu giá đất tréo ngoe của quận, anh Thủy đâm đơn ra TAND quận Long Biên kiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất và xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật của chính quyền khiến tháng 9/2009, UBND quận, phải tự thu hồi, hủy bỏ các quyết định này.

Tuy nhiên, ngày 18/11/2009, UBND quận lại một lần nữa ban hành quyết định 4433 thu hồi đất của gia đình anh Thủy - chị Lập. Anh Thủy tiếp tục khởi kiện và TAND quận Long Biên đã thụ lý vụ án.

Theo luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, Chủ nhiệm đoàn luật sư Tp Hà Nội, các bên phải chờ phán quyết của tòa án. Nhưng ngày 5/3/2010 vừa qua, Phó chủ tịch UBND quận Đỗ Mạnh Hải đã ra thông báo về việc ngày 11/3/2010 sẽ tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ nhà anh Thủy.

Điều đáng nói là Quyết định 4433 của quận căn cứ vào Quyết định 5688 ngày 21/12/2006 của UBND TP Hà Nội để thu hồi đất của gia đình anh Thuỷ. Nhưng Quyết định 5688 chỉ đề cập việc thu hồi 164,9m2 đất do phường Ngọc Lâm đang quản lý, chứ không phải mảnh đất 90m2 mà gia đình anh Thuỷ đang sử dụng hợp pháp.

Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ - chủ nhiệm đoàn LS TP Hà Nội đã nhận bảo vệ miễn phí cho vợ chồng anh Thủy vì hoàn cảnh quá khó khăn, 2 vợ chồng đều bị bệnh ung thư, nguồn thu nhập chỉ trông vào quán trà đá, sửa xe máy trước cửa nhà. Luật sư Tỵ cho rằng các động thái thể hiện sự coi thường pháp luật nghiêm trọng của UBND quận Long Biên.

Anh Tỵ đã có thư ngỏ gửi Chủ tịch Ủy ban để “can gián”. Trước đó, Chủ nhiệm đoàn LS thành phố cũng đã 2 lần có văn bản kiến nghị vụ việc gửi đến Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cũng như trực tiếp nêu vụ việc tại Mặt trận tổ quốc VN TP Hà Nội.

Đức Phương