1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam với nỗi lo thể lực

(Dân trí) - Sáng nay, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) chính thức có buổi tập đầu tiên nhằm chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015. Do sau khi V-League kết thúc các cầu thủ xả hơi, nên hầu hết các tuyển thủ đều không duy trì được thể lực, bị hụt hơi trong lần lên tuyển này.

Đây là lần đầu tiên HLV Nguyễn  Văn Sỹ dẫn dắt ĐTVN. Dù ĐTVN chỉ đá 3 trận mang ý nghĩa thủ tục tại vòng loại Asian Cup 2015, nhưng trước đó cả VFF và HLV Hoàng Văn Phúc đều yêu cầu các cầu thủ phải làm việc hết sức nghiêm túc, thi đấu hết sức mình để bảo vệ hình ảnh.

Chính vì thế, ngay ở buổi tập đầu tiên nhưng quyền HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ đã đẩy cao khối lượng tập luyện, giúp các cầu thủ vượt qua sức ì sau một thời gian khá dài không tập luyện, thi đấu.
 
ĐTVN còn nhiều vấn đề cần cải thiện, nhất là về thể lực - Ảnh: Gia Hưng

ĐTVN còn nhiều vấn đề cần cải thiện, nhất là về thể lực - Ảnh: Gia Hưng

Theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, thể lực chính là vấn đề cần phải giải quyết đầu tiên trong đợt tập trung lần này. Dù hầu hết các cầu thủ đều nhiều năm ăn cơm tuyển, nhưng việc họ vừa trải qua kỳ nghỉ dài, nên không có phong độ tốt nhất.

Đó là lý do mà toàn đội đã được yêu cầu tập tạ trong phòng tập thể lực. Dù buổi tập chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ, nhưng các cầu thủ không khỏi mệt mỏi bởi sức vận động lớn và liên tục.

Chưa hết, HLV Nguyễn Văn Sỹ tiếp tục yêu cầu các học trò của mình thực hiện bài chạy theo kiểu marathon tới hơn 20 vòng quanh đường piste của sân Trung tâm đào tạo trẻ. Đây được xem là bài tập “tra tấn” thể lực của các cầu thủ, nhưng không ai dám than mệt, mà phải thực hiện trọn giáo án của thầy.

Chứng kiến sự uể oải của các cầu thủ, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ: “Điều tôi lo lắng nhất là nền tảng thể lực của các cầu thủ. Việc V-League kết thúc khá lâu nên các cầu thủ không duy trì được thể lực như khi V.League còn diễn ra. Bởi vậy, trong quãng thời gian ít ỏi phía trước, tôi sẽ tập trung giải quyết vấn đề này”.

HLV Văn Sỹ cho biết, ĐTVN cần mất mấy ngày để giúp các cầu thủ lấy lại thể lực, nhưng một điều khá lo lắng là ĐTVN lại không có nhiều thời gian. Ngoài ra, ông Sỹ cũng lo lắng với tình hình thời tiết của Hà Nội, sẽ ảnh hưởng đến các buổi tập. Trước đó, đội U23 tập trung đúng đợt Hà Nội có mưa liên tục, nên nhiều cầu thủ bị chấn thương.

Dù sao thì cũng không quá lo lắng bởi các tuyển thủ đều chuyên nghiệp và có kinh nghiệm trong việc vượt qua những khó khăn như hiện tại. Vấn đề được nhiều người quan tâm là ĐTVN sẽ thể hiện hình ảnh của mình như thế nào trong những trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2015 tới đây, khi đã hết cơ hội đi tiếp.

Về vấn đề này, HLV Nguyễn Văn Sỹ thẳng thắn đưa ra quan điểm: “Tôi cho rằng tất cả các trận đấu của ĐTQG, dù là trận giao hữu hay tại các giải đấu chính thức, đều phải tôn trọng. Cá nhân tôi được VFF trao quyền dẫn dắt ĐTVN lần này cũng là một vinh dự lớn và sẽ làm hết sức để tạo nên sức mạnh tốt nhất cho đội tuyển.

Việc được triệu tập làm nhiệm vụ tại ĐTQG là một vinh dự và trách nhiệm của chúng tôi là phải giữ gìn hình ảnh của ĐTQG. Những trận tới, dù ĐTVN đã hết cơ hội nhưng vẫn phải thi đấu vì màu cờ sắc áo. Tôi không quan trọng kết quả thắng thua, mà tất cả các cầu thủ phải chơi hết mình”.

Ở buổi tập đầu tiên sáng nay, ĐTVN vắng 3 cầu thủ gồm Tấn Tài, Văn Phong và Nguyên Sa. HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết, 3 cầu thủ này đã được đưa đi khám tại bệnh viện thể thao để xác định mức độ chấn thương. Sau khi có kết quả từ bệnh viện, HLV Nguyễn Văn Sỹ mới quyết định có nên gọi bổ sung cầu thủ hay không.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có 10 ngày tập luyện, trước khi lên đường sang Qatar vào ngày 7/10 để thi đấu giao hữu với đội tuyển của quốc gia này vào ngày 9/10. Đây cũng là trận đấu giao hữu duy nhất của đội tuyển quốc gia trước khi đá tiếp vòng loại Asian Cup.

Lê Cường