1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam hào hứng trước trận đánh lớn

(Dân trí) - Chỉ cần đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) là cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) rất lớn. Trong 2 buổi tập vừa qua, ngoài việc rèn luyện chuyên môn, HLV Hoàng Văn Phúc cũng có những bài tập giúp toàn đội tạo tâm lý hưng phấn trước trận đấu sắp tới.

Như vậy là ĐTVN đã bước sang buổi tập ngày thứ 3. Trong buổi sáng hôm nay, toàn đội sẽ đươc xả hơi sau 2 ngày tập vất vả. Do chỉ có khoảng gần 10 ngày tập luyện nên tất cả đều rất khẩn trương. Dù vậy, HLV Hoàng Văn Phúc không muốn tạo ra sức ép nào với các tuyển thủ. Mục tiêu giành chiến thắng trước Hong Kong (Trung Quốc) đã được xác định sớm và HLV Hoàng Văn Phúc tin rằng ĐTVN sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này.
 
ĐTVN đang có được sự tự tin rất cao - Ảnh: Gia Hưng

ĐTVN đang có được sự tự tin rất cao - Ảnh: Gia Hưng

Trong buổi tập hôm qua, ĐTVN đã chú trọng hơn tới các bài tập chiến thuật. HLV Hoàng Văn Phúc đặc biệt quan tâm tới các bài đánh biên và khả năng phòng ngự. Đó là lý do mà ông thầy người Hà Nội thường xuyên nhắc nhở những cầu thủ chạy cánh và điều chỉnh rất kỹ hệ thống phòng ngự của ĐTVN.

Trước đó, ông Phúc thừa nhận ĐTVN vẫn còn yếu ở hàng hậu vệ, nơi mà những cầu thủ chưa tìm thấy sự gắn kết cao nhất. Để khắc phục điều này, HLV Hoàng Văn Phúc bố trí các bài tập đối kháng, với việc bố trí một bên mạnh về tấn công, còn một bên mạnh về hàng phòng ngự. Những Mạc Hồng Quân, Thành Lương, Văn Quyết...được giao nhiệm vụ tạo sức ép lên khung thành “đối phương”. Micjhal Nguyễn và các hậu vệ còn lại của ĐTVN đã có một ngày làm việc vất vả, với nhiệm vụ ngăn chặn những pha xuống bóng.

Không có một sự căng thẳng nào xuất hiện trên các gương mặt tuyển thủ. Tất cả các buổi tập dù nặng nhọc đến mấy, luôn có không khí vui vẻ, rộn rã tiếng cười.

Những trụ cột như: Tấn Tài, Thành Lương, Văn Quyết...tiếp tục thể hiện tốt vai trò của những đàn anh. Trong khi đó, những cầu thủ trẻ như: Xuân Hùng, Văn Nam, Minh Tuấn...cũng đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Dù vậy, theo tiết lộ của HLV Hoàng Văn Phúc, trong trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) tới đây, ĐTVN sẽ giữ nguyên đội hình như trận gặp UAE. Điều đó không có nghĩa cơ hội ra sân đã hết với những cầu thủ còn lại, bởi bất cứ ai không đạt phong độ cao hay mắc sai sót, đều có thể bị thay ra.

Về lối chơi, ĐTVN nhiều khả năng vẫn trung thành với sơ đồ chiến thuật 4-5-1. Lối chơi này sẽ dựa vào hàng tiền vệ, nơi mà ĐTVN đang sở hữu những cầu thủ tốt như Tấn Tài, Thành Lương, Quốc Anh, Nguyên Sa, Văn Quyết. Cũng không loại trừ khả năng, trước một đối thủ “vừa miếng” như Hong Kong (Trung Quốc), ĐTVN sẽ chơi với 2 tiền đạo. Tuy nhiên, chắc chắn HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải rất thận trọng bởi ĐTVN phải thi đấu trên sân khách trận này.

Sự hào hứng là điều dễ nhận thấy nhất trong những buổi tập vừa qua của ĐTVN. Tất cả đều tự tin vào 3 điểm sẽ giành được, khi mà lối chơi của ĐTVN đã rõ nét hơn, nhuần nhuyễn hơn. Trước khi gặp Hong Kong (Trung Quốc), ĐTVN sẽ có trận “tổng duyệt” với quân xanh HN T&T. Trong chiều qua, VFF thông báo trận đấu này sẽ được tổ chức trên SVĐ Hà Nam vào thứ Bảy tới.

Sân Hà Nam được biết đến với việc nhiều lần tổ chức giải bóng đá nữ VĐQG. Ở thời điểm này, giải bóng đá nữ cũng đã diễn ra tại đây được gần 2 vòng. Việc chuyển trận đấu xuống Hà Nam, theo lý giải của một quan chức VFF là muốn tạo điều kiện để những người hâm mộ tỉnh xa tới cổ vũ cho ĐTVN, cũng là cách giúp các tuyển thủ ý thức được trọng trách của mình.

Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng chất lượng chuyên môn sẽ hứa hẹn hấp dẫn bởi đây không chỉ là trận đấu để ĐTVN đánh giá lại toàn bộ quá trình tập luyện, mà đối thủ HN T&T cũng muốn có một trận thắng để lấy lại tinh thần sau trận thua khá thất vọng trên sân Ninh Bình ở vòng 2 V.League.

Hiểu Minh