Hải Dương:

Đối tượng lạ mặt ngang nhiên chặn đường, hỗ trợ xe tải bỏ chạy

(Dân trí) - Khi thanh tra Hải Dương đang xử lý xe nghi chở quá tải thì một đối tượng lạ mặt xuất hiện "xin xỏ". Khi không được chấp nhận, đối tượng này đã dùng xe của mình chặn đường, vây chắn cơ quan chức năng để hỗ trợ chiếc xe kia bỏ chạy.

Thông tin đến PV Dân trí, ông Vũ Đức Hạnh, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát tải trọng xe Hải Dương, cho biết, đơn vị đang tiến hành các thủ tục để xử lý việc một phương tiện có dấu hiệu chở quá tải phối hợp với đối tượng lạ mặt chống đối, chèn ép cơ quan chức năng.

Đối tượng lạ mặt chặn đường lực lượng chức năng để xe nghi chở quá tải bỏ chạy

Cụ thể vào 23h40 ngày 16/4, Tổ công tác Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động số 01 thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Dương đang kiểm tra lưu động trên tỉnh lộ 390, khi đến Km14+300 thuộc địa phận xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, thì phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 14N-7018, chủ xe là Phạm Trung Dũng (địa chỉ Cẩm Phả, Quảng Ninh) đang lưu thông theo hướng từ quốc lộ 37 ra quốc lộ 5 có dấu hiệu chở hàng quá tải.


Đối tượng xưng là Hùng đã dùng xe cá nhân để khóa đường ngăn thanh tra truy bắt xe nghi chở quá tải.

Đối tượng xưng là Hùng đã dùng xe cá nhân để khóa đường ngăn thanh tra truy bắt xe nghi chở quá tải.

Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra nhưng lái xe bất hợp tác, chốt cửa xe, không xuống xuất trình giấy tờ.

Đến khoảng 00h10 ngày 17/4, khi tổ công tác đang tuyên truyền lái xe hợp tác thì bất ngờ xuất hiện 1 đối tượng xưng là Hùng đi xe ô tô bán tải màu đen biển kiểm soát 29C-166.35 đến xin tổ công tác không kiểm tra, xử lý hành vi chở hàng quá tải đối với chiếc xe trên.

Do thấy người này không liên quan gì đến sự việc nên tổ công tác tiếp tục yêu cầu lái xe phải cho xe đi cân.

Thây vậy, đối tượng Hùng đã điều khiển xe biển kiểm soát 29C-166.35 chặn ép đầu xe công vụ của tổ công tác. Ngay sau đó xe ô tô tải đã bất ngờ vượt lên bỏ chạy ra quốc lộ 5.

Trong quá trình bỏ chạy, chiếc xe này còn gây tai nạn với xe công vụ của tổ công tác. Tổ công tác truy đuổi xe bỏ chạy thì bị Hùng dùng xe cá nhân chặn đầu, chèn ép rồi quay ngang xe rào đường để cơ quan thanh tra giao thông không thể đuổi theo xe bỏ chạy.


Hành trình xe nghi quá tải chở theo lô hàng khủng đi qua nhiều tỉnh (đường màu xanh). (Ảnh trích xuất từ giám sát hành trình xe).

Hành trình xe nghi quá tải chở theo lô hàng khủng đi qua nhiều tỉnh (đường màu xanh). (Ảnh trích xuất từ giám sát hành trình xe).

Cho đến 1h30 ngày 17/4, sau khi xe ô tô tải biển kiểm soát 14N-7018 đủ thời gian lưu thông qua địa phận tỉnh Hải Dương, đối tượng Hùng mới lái xe bỏ đi.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương đang có những bước tiếp theo để xin ý kiến Tổng cục Đường bộ, phối hợp với Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh xử lý doanh nghiệp, phương tiện có hành vi vi phạm nêu trên.

Thu Hằng