Hà Nội:

Đôi tình nhân “buôn” ma tuý ở quán karaoke

(Dân trí) - Nguyễn Tất Ngọc và Đỗ Thuỳ Linh chung sống như vợ chồng, cùng nhau bắt mối mua ma tuý tổng hợp về “tuồn” vào các quán karaoke trên địa bàn quận Ba Đình, Cầu Giấy, huyện Từ Liêm.

Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Cầu Giấy vừa phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47 - Bộ CA) triệt phá đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp tại các quán karaoke.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 18/2, tại đường Nguyễn Khánh Toàn (phường Quan Hoa), cơ quan công an đã bắt quả tang Nguyễn Tất Ngọc (SN 1988, ở phường Năng Tĩnh, TP. Nam Định) mang ma túy tổng hợp đi tiêu thụ, thu giữ 20 viên và 1 gói ma túy tổng hợp trọng lượng hơn 6,3g cùng 1 số tài sản khác. Khám xét nơi ở của Ngọc, công an đã bắt Đỗ Thị Thùy Linh (SN 1992, ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) và thu giữ thêm 11 viên ma túy tổng hợp, 3 túi ma túy dạng “đá” và 132 triệu đồng tiền mua bán ma túy.
 
Đôi tình nhân “buôn” ma tuý ở quán karaoke - 1
Tang vật bị cơ quan công an thu giữ.

Cơ quan công an đã làm rõ, Ngọc lên Hà Nội từ năm 2006, làm thuê tại các quán karaoke. Thấy nhiều thanh niên đến quán hát sử dụng thuốc lắc, ma tuý tổng hợp, Ngọc đã nảy sinh cách kiếm tiền mới.

Thuỳ Linh có hoàn cảnh gia đình éo le, bỏ ra Hà Nội kiếm sống. Ngọc cặp với Linh, chung sống như vợ chồng và cùng buôn bán ma túy. Nhiệm vụ của Linh là bắt mối lấy hàng, còn Ngọc “phụ trách” việc phân chia ma túy tổng hợp, giao hàng trên địa bàn các quận Ba Đình, Cầu Giấy và huyện Từ Liêm.

Ngọc và Linh thường xuyên thay đổi chỗ ở song vẫn không thể qua mặt được cơ quan công an. Sau khi bắt giữ đôi tình nhân này, công an còn bắt giữ thêm Võ Quang Tuấn (SN 1986, ở Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tại nơi ở của Ngọc và Linh. Theo cơ quan điều tra, Tuấn là đối tượng có liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý này.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên