1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Đôi nam nữ nhảy cầu tự vẫn sau khi cãi nhau

(Dân trí) - Khoảng hơn 9 giờ sáng nay 14/8, tại đầu cầu Câu Lâu phía Bắc (đoạn sông Thu Bồn chảy qua thôn Triêm Nam, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam), một đôi nam nữ đã nhảy cầu tự vẫn sau khi to tiếng với nhau.

Rất đông người dân tập trung tại nơi xảy ra vụ việc
Rất đông người dân tập trung tại nơi xảy ra vụ việc

Tiến hành kiểm tra giấy tờ để lại trên cầu, lực lượng chức năng xã Điện Phương xác định đôi nam nữ tên Đỗ Phú H. (SN 1992, trú xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) và Nguyễn Thị K.M. (SN 1995, trú xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam).

Chiếc xe máy hiệu Sirius cùng giấy tờ nạn nhân để lại trên cầu

Chiếc xe máy hiệu Sirius cùng giấy tờ nạn nhân để lại trên cầu

Tại hiện trường, đôi nam nữ để lại một chiếc xe máy hiệu Sirius, giày dép và một quyển sổ nhỏ do K.M. viết để lại cho gia đình với nội dung chán cuộc sống và xin gia đình tha thứ.

Theo những người dân tại khu vực này cho biết, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, họ thấy H. và M. ngồi trên xe máy nói chuyện to tiếng với nhau. Đến khoảng 9 giờ 15, mọi người bất ngờ thấy M. leo lên thành cầu và nhảy xuống sông, sau đó H. cũng nhảy theo M.

Đến 14 giờ chiều 14/8, lực lượng chức vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể anh H.
Đến 14 giờ chiều 14/8, lực lượng chức vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể anh H.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân ở gần chạy đến dùng bình nhựa vứt xuống để cứu hai người nhưng do dòng nước chảy xiết, đôi nam nữ bị cuốn mất tích.

Công an xã Điện Phương đã huy động lực lượng cùng người dân tìm kiếm thi thể của nạn nhân. Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Doãn Bình - Chủ tịch UBND xã Điện Phương cho biết, đến gần 12 giờ trưa nay, thi thể của Nguyễn Thị K.M. đã được tìm thấy, thi thể H. đang được tìm kiếm.
 

Cùng ngày 14/8, một vụ nhảy cầu tự tử cũng xảy ra trên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng. Nạn nhân được xác định là anh P.P.L. (quê Bình Định) -sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Nơi L. xảy xuống sông tự vẫn
Nơi L. xảy xuống sông tự vẫn

Vào khoảng 11 giờ 30 phút, người đi đường phát hiện L. đi đến giữa cầu Thuận Phước, bỏ lại chiếc xe đạp và trèo qua lan can cầu. Nhiều người dân vội chạy đến ngăn cản. Tuy nhiên, do vị trí L. đang đứng quá cheo leo nên người dân không thể trèo ra. Đám đông đã hết lời khuyên can nhưng cậu sinh viên cương quyết không nghe. Sau đó, L. lấy điện thoại gọi cho một người nào đó rồi vứt điện thoại lại trên cầu, nhảy xuống sông Hàn.
Người dân đã kêu những chiếc thuyền đánh cá trên sông đến ứng cứu nhưng không kịp. Nhận được tin báo, người thân, bạn bè của L đã tới hiện trường xác nhận và tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả.

Một người bạn của L. cho biết, L. là một nam thanh niên hiền lành, chăm chỉ học hành, không hiểu sao lại có hành động dại dột như thế.

Công Bính - Khánh Hồng