1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trở lại bài “Hàng chục hộ dân khốn đốn vì nhà máy nhựa”:

Doanh nghiệp "phớt lờ" kết luận của UBND thành phố Vinh

(Dân trí) - Báo Dân trí ngày 15/12/2010 có bài phản ánh việc Cty CP nhựa Hùng Linh sử dụng nhựa tái chế gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù UBND TP. Vinh (Nghệ An) đã có quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng, nhưng công ty này vẫn ngang nhiên sử dụng nhựa tái chế.

 
Doanh nghiệp "phớt lờ" kết luận của UBND thành phố Vinh - 1
 Khu vực sản xuất của Công ty CP nhựa Hùng Linh chỉ cách nhà dân một bức tường rào
 
Ngày 1/1/2011 UBND thành phố Vinh có kết luận về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty CP nhựa Hùng Linh (thuộc Khu công nghiệp nhỏ Hưng Lộc, Tp Vinh). Kết quả kiểm tra cho thấy công ty này đã có nhiều biện pháp xử lý nước thải, chất thải rắn để hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất. Công ty cũng đã đầu tư hệ thống xử lý khí thải theo nguyên lý hấp phụ (than hoạt tính, nước) ở một số dây chuyền sản xuất.

Tuy nhiên, việc thu gom, xử lý chưa triệt để, về cảm quan vẫn còn mùi hắc, khó chịu phát sinh. Bên cạnh yêu cầu bổ sung các biện pháp bảo vệ môi trường, kết luận kiểm tra của đoàn ghi rõ: "Không được sử dụng nhựa tái chế để sản xuất kể từ ngày 3/12/2010". Thế nhưng, theo phản ánh của người dân, việc sử dụng nhựa tái chế vẫn tiếp diễn và gây bức xúc cho 31 hộ dân khu vực liền kề nhà máy.

Theo báo cáo số 21/BC.UBND xã Hưng Lộc ngày 18/3/2011 thì trong 2 ngày 2,3/3/2011 nhân dân tổ 5 xóm Hòa Tiến (xã Hưng Lộc, Tp Vinh) phát hiện doanh nghiệp Hùng Linh đang xay các loại nhựa phế thải và dùng máy quay phim ghi lại. Ngày 7/3/2011, UBND xã Hưng Lộc đã mời đại đại diện phía Công ty CP Hùng Linh, các phòng ban thành phố, Ban quản lý khu công nghiệp nhỏ dự họp và công bố đoạn băng do nhân dân tổ 5 quay.

Mặc dù phía Hùng Linh kiên quyết không nhận lỗi nhưng đại diện UBND xã Hưng Lộc, tổ dân cư số 5 và đại diện thành phố Vinh đã đi đến thống nhất: Đề nghị Công ty CP nhựa Hùng Linh không sản xuất nhựa tái chế; Đề nghị thành phố và tỉnh có phương án di chuyển Công ty CP nhựa Hùng Linh đến địa điểm khác. Trong thời gian chờ ý kiến từ tỉnh và thành phố, Công ty CP nhựa Hùng Linh không được sản xuất bằng nhựa tái chế.

“Nghị quyết” của cuộc họp giữa các bên tham gia đã đưa ra là vậy, thế nhưng khoảng 10h30 ngày 14/3/2011 nhân dân tổ 5 xóm Hòa Tiến tiếp tục phát hiện khói bụi bay và mùi khét tỏa khắp nơi. Sau khi nhận được tin báo từ phía người dân, UBND xã Hưng Lộc đã thành lập đoàn xuống nhà máy kiểm tra thực tế.

Tại hiện trường, trong máy đang xay 3 - 4 tạ nhựa tái chế. Ngoài sân công ty nhựa đã qua sử dụng, bao bì đựng các loại nhựa phế thải, dép nhựa, ống nước, nhựa xay ra chưa sàng lọc được rải trên các tấm bạt để phơi. Đoàn đã tiến hành lập biên bản hiện trường, thế nhưng đại diện phía công ty đã "biến mất".
 
Doanh nghiệp "phớt lờ" kết luận của UBND thành phố Vinh - 2
"Tang vật" được thu giữ về UBND xã Hưng Lộc trong đợt kiểm tra đột xuất ngày 14/3

Bác Phan Thanh Xuân - Tổ trưởng tổ dân cư số 5 xóm Hòa Tiến cho biết: "Trong quá trình Công ty CP nhựa Hùng Linh sản xuất đã gây bức xúc cho người dân, đặc biệt là 31 hộ dân trong tổ dân cư số 5. Hùng Linh đã làm sai cam kết, lừa dối nhân dân. Chúng tôi đã có nhiều đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng, UBND Tp đã có công văn yêu cầu công ty này không được sử dụng nhựa tái chế nhưng công ty vẫn không chấp hành. Nguyện vọng của tổ dân cư số 5 là cấp trên khẩn trương di dời Hùng Linh đi nơi khác, trả lại môi trường trong sạch cho khu vực".

Ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc cho biết: "Việc Công ty CP nhựa Hùng Linh vẫn ngang nhiên sử dụng nhựa tái chế để sản xuất bất chấp kết luận kiểm tra của thành phố chẳng khác nào đang thách thức chính quyền cũng như nhân dân tổ dân cư số 5. Thái độ không hợp tác của đại diện Hùng Linh càng làm cho người dân bức xúc hơn. Hiện tại chúng tôi đã có báo cáo lên UBND thành phố.

Hùng Linh đã không chịu khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, không chấp hành ý kiến của các cơ quan chức năng, đề nghị chuyển doanh nghiệp đi nơi khác hoặc chuyển sang sản xuất mặt hàng khác để tránh gây ô nhiễm cho nhân dân trong khu vực. Chính quyền  xã Hưng Lộc luôn ủng hộ các doanh nghiệp nhưng với điều kiện phải đảm bảo môi trường sống cho nhân dân trong khu vực".

Hoàng Lam - Tuệ Anh