Hà Nôi:

Dọa tự thiêu vì không được học nghề cắt tóc

(Dân trí) - Chiều 28/3, người dân kết hợp cùng Công an phường Sài Đồng (quận Long Biên) đã ngăn chặn hành vị dùng xăng tự thiêu của một thanh niên. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do người này không được gia đình cho tiền đi học nghề cắt tóc.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 14h ngày 28/3, do mâu thuẫn với bố mẹ về việc xin tiền đi học nghề cắt tóc tại TPHCM, Phạm Huy Thắng (SN 1985, ở 66B Tô Hiến Thành, Hà Nội, tạm trú nhà số 10, ngõ 121, tổ 17, phường Sài Đồng, quận Long Biên) đã quyết định… tự hành hạ bản thân.
 
Thắng mua 100.000 đồng tiền xăng mang về nhà đóng cửa phòng riêng, dùng dao dọc giấy cắt cổ tay trái, đổ xăng lên người và sàn nhà định tự thiêu.
 
Công an phường Sài Đồng đã phối hợp với gia đình và các lực lượng tại chỗ khuyên giải, vận động Thắng không nên “cạn nghĩ”.
 
Phải rất lâu sau đó, Thắng mới chịu mở cửa phòng để được đưa đi cứu chữa.
 
Phúc Hưng