Đổ xô đi khai thác rong biển

UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã ra lệnh cấm triệt để việc người dân khai thác cây rong biển, bảo vệ các loài thủy sản, tạo cân bằng cho hệ sinh thái biển, nhưng từ cuối tháng 11 đến nay hàng trăm người dân vẫn kéo nhau đi khai thác.

Do giá mua cây rong biển lên tới 4.000 đồng/kg nên người dân tìm mọi cách khai thác, bất chấp lệnh cấm.

 

Ông Phùng Đình Toàn, chi cục phó Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Ngãi, cho biết khai thác rong biển ở thời điểm này là hết sức nguy hiểm, tận diệt các loài thủy sản ven bờ, nhất là các loài thủy sản đang trong giai đoạn sinh sản, đẻ trứng trong những tảng rong biển...

 

Theo Tuổi Trẻ