Hà Nội:

Đổ tường gạch, 2 công nhân thiệt mạng

(Dân trí) - Khoảng 16h ngày 15/4, tại thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Trong lúc đào rãnh để đặt đường ống dẫn nước, hai công nhân đã bị bức tường cao hơn 2m đè vào, gây tử vong.

Tin cho hay, anh Nguyễn Văn Tám (SN 1963, ở Thương Yên, Thanh Hóa) có thuê một số công nhân thời vụ làm việc cho mình. Ngày 15/4, 6 công nhân (cùng quê ở Xuân Phúc, Như Thanh, Thanh Hoá) thi công đường ống dẫn nước sạch tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh.

Đến khoảng 16h, số công nhân trên đang đào rãnh để đặt đường ống tại đoạn tường của chị Vương Thị Thường (SN 1972, ở thôn Mai Châu, xã Đại Mạch) thì xảy ra tai nạn. Do đào sâu 80cm, sát tường gạch làm đoạn tường dài 20m, cao khoảng hơn 2m, tường 10cm đổ vào số công nhân đang thi công.

Vụ tai nạn khiến 2 trong số 6 công nhân trên bị thương nặng và đã chết trên đường đi cấp cứu là chị Lê Thị Thu (SN 1979) và anh Lê Văn Hòe (SN 1953).

CA huyện Đông Anh đang điều tra giải quyết vụ việc.

Tiến Nguyên