Đổ tượng đài chiến thắng ở Bắc Kạn, 1 cháu bé bị thương

(Dân trí) - Khoảng 20h tối qua (9/8), tại sân quảng trường TP Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn), 1 bức tượng trong cụm tượng đài chiến thắng đã bị đổ sập xuống khiến một cháu bé bị thương.

Hình ảnh bức tượng đài chiến thắng ở quảng trường Bắc Kạn bị gãy đổ. (Ảnh: CTV cung cấp).
Hình ảnh bức tượng đài chiến thắng ở quảng trường Bắc Kạn bị gãy đổ. (Ảnh: CTV cung cấp).

Liên quan đến sự việc trên, sáng nay (10/8), trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn - cho biết, khoảng 20h tối qua, các cháu nhỏ ra khu vực tượng đài chiến thắng ở quảng trường TP Bắc Kạn chơi, một cháu nhỏ đã trèo lên tượng đài khiến một bức tượng trong cụm tượng bị gãy đổ vào chân cháu nhỏ này.

"Cháu nhỏ bị một phần của một bức tượng trong cụm tượng gãy đổ vào chân dẫn đến bị thương và đã được người dân đưa vào bệnh viện điều trị. Khi biết thông tin, chúng tôi đã cử cán bộ đến hiện trường ghi nhận thực tế và cho người vào viện thăm hỏi sức khỏe cháu bé. Đến sáng nay (10/8), sức khỏe của cháu nhỏ này đã ổn định" - ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, cụm tượng đài chiến thắng nói trên được dựng tại quảng trường TP Bắc Kạn từ những năm 2014-2015. Các bức tượng được ghép lại từng lớp bằng một lớp keo dính. Do tác động của việc trèo leo của cháu bé nói trên nên một bức tượng đã bị đổ gãy.

Về công tác khắc phục, ông Hưng cho biết, sẽ giao cho các bộ phận có chuyên môn nghiên cứu để khôi phục đúng nguyên trạng cũ.

Nguyễn Dương