Lào Cai:

Đỗ quyên đại thụ, hồng cổ Sa Pa có giá hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Thị trường hoa tết Sa Pa (Lào Cai) năm nay, cũng như mọi năm, không thiếu những loại hoa độc, đẹp và đắt. Năm nay thị trường hoa Tết ở đây xuất hiện hai loại hoa quý là hoa đỗ quyên đại thụ và hoa hồng cổ Sa Pa với giá mỗi cây được rao bán hàng trăm triệu đồng.

Theo lời giới thiệu của ông Hùng Hồng, trú tại thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai - chủ nhân của những chậu hoa quý nói trên, hoa đỗ quyên đại thụ nở hoa liên tục 3 tháng mùa xuân, hoa màu đỏ và bông nở to như chiếc bát ăn cơm. Những chậu hoa hồng cổ Sa Pa tuổi đời từ 50 đến 70 năm, hoa to, cánh dày, hương thơm quyến rũ...

Ông Hồng cho biết, các gia đình có biệt thự hoặc có vườn thường thích mua hoa hồng cổ về trồng; còn đỗ quyên vốn được mệnh danh là "Vua của các loài hoa thân gỗ".


Những gốc hồng cổ có tuổi đời từ 50 đến 70 năm nên thân rất to, bông lớn.

Những gốc hồng cổ có tuổi đời từ 50 đến 70 năm nên thân rất to, bông lớn.

Đỗ quyên đại thụ, hồng cổ Sa Pa có giá hàng trăm triệu đồng - 2


Những cây đỗ quyên hoa màu trắng hoặc màu đỏ, được giới thiệu có tuổi đời từ vài chục đến cả trăm năm, có giá từ gần 100 triệu đến trên 200 triệu đồng.

Những cây đỗ quyên hoa màu trắng hoặc màu đỏ, được giới thiệu có tuổi đời từ vài chục đến cả trăm năm, có giá từ gần 100 triệu đến trên 200 triệu đồng.

Hiện các cây hoa đẹp và đắt giá này đang được bày bán phục vụ khách hàng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu tại thị trấn Sa Pa, thu hút sự quan tâm của khá đông người dân. Tuy nhiên do giá quá cao nên phần lớn chỉ đến thưởng lãm vẻ đẹp của cây chứ ít người dám bỏ tiền "rinh" cây về chơi Tết.

Một số người lầm tưởng các cây đỗ quyên đại thụ quý này là cây tự nhiên mọc trên đỉnh Fansipan, bị thương lái khai thác mang đi bán, tuy nhiên ông Hồng khẳng định đây đều là đỗ quyên nhập ngoại, được đưa về Việt Nam phục vụ nhu cầu chơi hoa, cây cảnh ngày Tết. Loại đỗ quyên nhập ngoại này thân có vỏ dầy, khác hẳn đỗ quyên trên đỉnh Fansipan, dãy Hoàng Liên Sơn, có lớp vỏ mỏng. Chính nhờ đặc tính này mà đỗ quyên đại thụ nhập ngoại có khả năng chống chọi với thời tiết tốt hơn.

Phạm Ngọc Triển